Đặc vụ Trung Quốc đang phá hoại chủ quyền của Úc

01 Tháng 3, 2018 | Tin nước Úc
GS C.Hamilton đả kích Trung Quốc xía vào nội tình Úc. Photo courtesy: Gary Ramage

Hàng ngàn đặc vụ Trung Quốc đã trà trộn vào nếp sống công cộng của Úc – từ khung cảnh chánh trị cao cấp, khoa bảng và thương mại cho đến các giáo đường ngoại ô và những nhóm văn sĩ địa phương – căn cứ theo một quyển sách gây nhiều tranh cãi được phát hành vào ngày Thứ Hai tuần nầy.

Quyển sách mang tên “Silent Invasion: How China Is Turning Australia into a Puppet State”, (Xâm lăng Thầm Lặng: Làm thế nào Trung Cộng đang biến Úc thành quốc gia bù nhìn) được viết bởi ông Clive Hamilton, Giáo Sư (GS) môn đạo đức học công cộng tại Viện Đại Học Charles Sturt.

Trong quyển sách này, ông cáo giác rằng chiến dịch xâm nhập gián điệp và gây ảnh hưởng có hệ thống của chánh quyền Trung Quốc đang dẫn đến “sự xói mòn của chủ quyền nước Úc “.

Sự xói mòn đó từng phần gây ra bởi làn sóng di dân đến Úc gần đây của người Hoa bao gồm “những tỷ phú với tiểu sử mờ ám và liên hệ chặt chẽ với đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ nhân các phương tiện truyền thông tạo nên những mồm mép yêu nước của du học sinh Trung Quốc vốn bị tẩy não kể từ khi mới ra đời, và các chuyên viên được xếp đặt vào hàng ngũ hiệp hội thân Bắc Kinh được dàn dựng bởi tòa đại sứ Trung Quốc,” theo như GS Hamilton viết.

Quyển sách chắc hẳn sẽ gây tranh luận mạnh mẽ trong tầng lớp chánh trị Úc. Nó liệt kê hơn 40 cựu và chính khách hiện hành của Úc vốn bị GS Hamilton cho rằng đang làm công tác thay mặt cho chánh quyền chuyên chế Trung Cộng, có thể vài trường hợp không có ý thức. Nhiều người trong số này là những danh tánh quen thuộc.

” Cựu Thủ Tướng Bob Hawke và Paul Keating sau khi sự nghiệp chánh trị chấm dứt đã trở nên những người bạn đáng tin tưởng của Trung Quốc, đi lại giữa hai quốc gia, hòa nhập với các cán bộ cao cấp và đại gia đỏ,” GS Hamilton viết.

“Trong khi liên hệ giữa ông Hawke với Trung Quốc chứng tỏ có sinh lợi, ông Keating quan tâm nhiều hơn đến ảnh hưởng.”

Có trọn một chương mang tựa đề “Beijing Bob”, để viết trọn vẹn về cựu ngoại trưởng Lao Động và Thủ Hiến NSW Bob Carr. Trọn chương này cáo giác ông Carr “thúc đẩy hăng say việc thân Trung Quốc bên trong đảng ủy Lao Động”.

GS Hamilton ghi lại việc năm 2015 ông Carr được bổ nhiệm làm tổng giám đốc sáng lập Học Viện Nghiên Cứu Bang Giao Úc-Trung Cộng (ACRI) thuộc Viện Đại Học Kỹ Thuật Sydney (UTS).

Ở một chương, GS Hamilton mô tả mối liên quan kỳ lạ giữa các giáo đường Cơ Đốc Giáo Trung Cộng tại Úc và Cộng đảng vô thần nước Tàu cộng, vốn có lịch sử đàn áp Cơ Đốc tại Hoa Lục.

Quyển sách Silent Invasion đầy tranh luận khiến nó trước đây tưởng chừng như sẽ không thể nào được xuất bản.

Đúng ra nó đã được tung ra thị trường vào năm qua bởi nhà xuất bản Allen & Unwin, nhưng công ty này đã chùn lại vì so lợ họ sẽ bị Bắc Kinh và đám thay mặt Tàu cộng tại Úc gây rắc rối. Ngay chính cơ quan ấn loát của Viện Đại Học Melbourne (Melbourne University Press) từ chối ấn hành quyển sách.