Dân quân người Kurd ngừng chống IS vì Mỹ cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

07 Tháng 3, 2018 | Tin thế giới
Các tay súng thuộc lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Photo Courtesy: Reuters

Lực lượng người Kurd rút phần lớn lực lượng khỏi liên quân chống Nhà nước Hồi giáo (IS) để phản đối việc Mỹ cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Các lực lượng dân quân người Kurd thân Mỹ ở miền đông Syria hôm 6.3 tuyên bố rút khỏi cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Mỹ trong khối NATO, theo Washington Post.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là dân quân người Kurd, cho biết sẽ ngừng giao chiến với IS ở bờ đông sông Eupharates thuộc tỉnh Deir ez-Zor vì “thất vọng với Mỹ”. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ có những động thái cải thiện quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, nước đang điều quân chiến đấu chống người Kurd ở khu vực Afrin, miền bắc Syria.

Có khoảng 1,500-1,700 chiến binh người Kurd đã rút khỏi các nhóm liên minh với SDF, trong khi hàng nghìn tay súng khác đã đến Afrin để chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, làm chiến dịch chống IS bị ngưng trệ. Hiện chỉ còn một phần lực lượng SDF bên cạnh quân đội Mỹ để bảo vệ các cứ điểm ở Deir ez-Zor, nơi họ đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của IS.

Trong một tuyên bố hôm 5.3, phát ngôn viên Lầu Năm Góc – Đại tá Robert Manning thừa nhận, cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào người Kurd ở Afrin, biên giới phía bắc Syria, đã ảnh hưởng đến cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan IS trong khu vực, dẫn đến tình trạng “tạm dừng hoạt động”.

Tuy nhiên, ông Manning nhấn mạnh với báo giới, các cuộc không kích của Mỹ ở khu vực vẫn đang tiếp diễn. Ông Manning cũng khẳng định, bản chất sứ mệnh của Mỹ ở Syria không thay đổi, và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vẫn là “đối tác chính” trên chiến trường Syria.

Theo giới phân tích, việc rút quân của SDF cho thấy Mỹ ngày càng gặp khó khăn trong việc can dự vào Syria khi cuộc chiến chống IS dần đến hồi kết. Hiện khoảng 2,000 lính Mỹ đang phải kiểm soát khu vực rộng lớn ở đông bắc Syria bên cạnh SDF, lực lượng có quân số chủ yếu là người Kurd và bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố.

Đến nay, chiến dịch chống “khủng bố” Kurd mang tên Nhành Ô liu của Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài hơn 1 tháng, kể từ ngày khởi động 20.1, với mục đích tạo ra một “vùng an toàn”  dài 30km ở tỉnh Afrin của Syria.

Hôm thứ Hai, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag xác nhận chiến dịch vẫn tiếp tục theo kế hoạch, sau khi Ankara bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 24/2 yêu cầu ngừng bắn trên lãnh thổ Syria.

Theo Ankara, có ít nhất 2.795 “kẻ khủng bố” đã bị giết chết trong chiến dịch, FSA “giải phóng” được 147 địa điểm, bao gồm 3 thị trấn trung tâm, 112 ngôi làng, 30 vùng đồi và núi chiến lương, cùng hai căn cứ của Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG).