Bà Aung San Suu Kyi. Photo Courtesy: Reuters Bảo tàng Holocaust tại Hoa Kỳ đã hủy bỏ giải thưởng hàng đầu của họ dành cho nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi vì bà đã thất bại trong việc lên án và ngăn chặn các cuộc tấn công quân sự vào người Rohingya ở nước này.
Theo Reuters ngày 8.3 đưa tin, Viện bảo tàng ngày 7.3 đã loan báo Giải thưởng Elie Wiesel trao tặng bà Suu Kyi vào năm 2012 sẽ được thu hồi. Đây chỉ là một động thái mới nhất trong một loạt các đòn giáng đối với danh tiếng quốc tế của bà Suu Kyi hiện đang giảm sút vì những cuộc tàn sát người Rohingya.
Trong một bức thư được đăng trên trang web của bảo tàng này hôm 7.3 nói rằng: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi phải hủy bỏ giải thưởng đó”. Người phát ngôn của Đại sứ quán Miến Điện không có bình luận gì về hành động của viện bảo tàng.

Một bé trai người tị nạn Rohingya cõng hành lý đến trại tị nạn Cox’s Bazar, Bangladesh . Photo Courtesy: Reuters
Bà Suu Kyi, từng được so sánh với huyền thoại Mandela Nelson của Nam Phi sau khi bị giam lỏng 15 năm vì chống đối chính quyền quân sự độc tài của Miến Điện, cũng giành giải Nobel hoà bình năm 1991.
Ngoài ra, bà Suu Kyi và Tổ chức Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ đã từ chối hợp tác với các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc, đã gây ra những cuộc tấn công thù hận đối với người Rohingya và phủ nhận các phóng viên tiếp cận các khu vực bị cáo buộc là lạm dụng, viện bảo tàng nói trong bức thư gửi cho bà Suu Kyi được đăng trên website của họ.

Những người tị nạn Rohingya đang chờ được trao cứu trợ tại Bangladesh, hôm 14.9.2017. Photo Courtesy: Reuters
Bảo tàng này cho rằng biểu tượng dân chủ của Miến Điện đã “từ chối hợp tác với các nhà điều tra Liên Hiệp Quốc, đưa ra những lời lẽ thù hằn chống lại cộng đồng Rohingya và từ chối cho tiếp cận cũng như trấn áp các phóng viên cố bóc trần quy mô tội ác ở bang Rakhine”.
Viện bảo tàng hy vọng bà Suu Kyi làm một điều gì đó để lên án và chấm dứt chiến dịch tàn bạo của quân đội và tỏ tình đoàn kết với người Rohingya,” bức thư viết.
“Sự nghiêm trọng của các vụ tàn sát trong những tháng gần đây đòi hỏi bà sử dụng quyền lực đạo đức của bà để giải quyết tình hình này.”
Danh tiếng của bà Suu Kyi đã bắt đầu sụp đổ sau vụ khủng hoảng ở Rakhine từ 8.2017 khiến khoảng 700,000 người Rohingya phải chạy sang nước láng giềng Bangladesh.
Lãnh đạo nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Zeid Ra’ad Al Hussein ngày 7.3 cũng lên tiếng kêu gọi thành lập cơ quan mới để điều tra các tội ác xảy ra ở Miến Điện. Các quan chức LHQ cho rằng quân đội Miến Điện đến nay vẫn tiếp tục chiến dịch thanh trừng nhóm thiểu số Rohingya.
Trong khi đó, chính quyền Bangladesh cáo buộc Miến Điện đang cản trở việc hồi hương những người Rohingya tị nạn dù hai nước đã ký kết thoả thuận hồi hương cuối năm ngoái. Những người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh cũng từ chối trở về vì lo sợ bang Rakhine vẫn chưa an toàn.
Chính quyền Miến Điện khẳng định nước này chỉ thực hiện chiến dịch hợp pháp chống lại các phần tử khủng bố tấn công các lực lượng an ninh.