Trợ lý Ủy viên phụ trách chống khủng bố thuộc Lực lượng Cảnh sát thủ đô London, Mark Rowley và Cố vấn trưởng về y tế của chính phủ Anh Sally Davies trao đổi với báo chí về trường hợp ông Skripal và con gái ông bị dầu độc bằng chất độc thần kinh ở London hôm 7.3.2018 REUTERS/Henry Nicholls Cảnh sát Anh cho biết một loại chất độc thần kinh đã được sử dụng để sát hại cựu gián điệp Nga Sergei Skripal và con gái ông này.
Các chuyên gia phân tích của chính phủ Anh đã xác định được độc chất thần kinh được sử dụng để mưu sát cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái.
Ông Mark Rowley, trợ lý cảnh sát trưởng thành phố London, cho rằng việc nhận biết được độc tố sẽ giúp xác định được thủ phạm. Tuy nhiên ông Rowley từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về chất độc đã được sử dụng để sát hại cựu điệp viên người Nga.
Cũng theo lời người đứng đầu phòng chống khủng bố của cảnh sát Anh, cho biết các nhà khoa học của chính phủ đã xác định được loại chất độc sử dụng trong vụ việc nhưng sẽ không công bố vào thời gian này.
“Đây được xem là một vụ giết người có chủ đích nghiêm trọng bằng chất độc thần kinh. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của cộng đồng” – trích lời ông Rowley.
Theo BBC, chất độc thần kinh là những loại chất hóa học cực độc có thể làm tê liệt hệ thống thần kinh của con người và ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan trên cơ thể. Chúng thường đi vào cơ thể thông qua miệng hoặc mũi, hay có thể bị thẩm thấu qua mắt và da.

Cựu điệp viên Skripal và con gái. Photo Courtesy: EPA
Cũng nên nhắc lại rằng, ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia 33 tuổi của ông đã dùng bữa tại một nhà hàng Zizzi và đi uống rượu tại quán rượu Mill trước khi bất tỉnh vào khoảng 4h15 phút chiều. Chính phủ Nga là đối tượng tình nghi hàng đầu trong vụ việc.
Ông Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100,000 Mỹ kim vì “công trạng” cung cấp cho Anh thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.
Đến tháng 7.2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã chính thức ký lệnh trả tự do cho Skripal. Đây là một phần trong thỏa thuận trao đổi điệp viên giữa Nga và Mỹ, theo đó, Nga trả tự do cho 4 điệp viên để đổi lại 10 điệp viên của mình bị an ninh Mỹ bắt giữ và buộc tội.