Mạc Tư Khoa dọa đáp trả tương xứng sau vụ 23 nhà ngoại giao bị Anh trục xuất

15 Tháng 3, 2018 | Tin thế giới
Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko (phải) cùng Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hồi năm 2012. Photo Courtesy: Reuters

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Mạc Tư Khoa của Thủ tướng Anh Theresa May là “hành động khiêu khích”, và thề đáp trả thích đáng.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sky News hôm qua 14.3, Đại sứ Nga tại Anh Alexander Yakovenko nói: “Chắc chắn sẽ có biện pháp trục xuất nhà ngoại giao (Anh). Quý vị cũng hiểu rằng theo thông lệ ngoại giao, phía Nga sẽ có phản hồi”.

Khi được hỏi cụ thể hơn về kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao của Anh, Đại sứ Yakovenko nói: “Trong ngoại giao, luôn có nguyên tắc tương xứng”. Ông cũng nói rằng, động thái của chính phủ Anh là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Mạc Tư Khoa cũng cáo buộc, “chính phủ Anh chọn đối đầu với Nga” thay vì hoàn thành việc điều tra và sử dụng các quy tắc quốc tế, bao gồm cả những nguyên tắc của Tổ chức Cấm Vũ khí Hoá học (OPCW).

“Rõ ràng, bằng cách chọn phương pháp đơn phương và không minh bạch để điều tra vụ việc (vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc), các nhà chức trách Anh một lần nữa cố gắng mở ra một chiến dịch chống Nga mù quáng”, RT trích dẫn tuyên bố.

Phía Nga nhấn mạnh, việc lãnh đạo Anh gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ với Nga để “theo đuổi các mục tiêu chính trị thảm hại của họ” là không thể chấp nhận và không đáng.

“Tất nhiên, phản ứng của chúng tôi (đối với các biện pháp trừng phạt của Anh) sẽ nhanh đến”, Bộ Ngoại giao Nga kết luận.

Những bình luận trên được đưa ngay sau khi Thủ tướng Anh Theresa May công bố hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga do căng thẳng liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang của Nga Skripal nghi bị đầu độc ở London hôm 4/3.

Cụ thể, Thủ tướng Anh đã yêu cầu 23 nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi nước này trong vòng 1 tuần. Thủ tướng May cũng cảnh báo sẽ phong tỏa các tài sản của Nga trên lãnh thổ Anh và đã rút lại lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới thăm Anh. Tuy nhiên, bà khẳng định không muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Nga.