![]() |
Luật sư Orlando Chua (giữa) đang đệ đơn kháng án tử hình đối với Nguyễn Hồng Quang lên Tòa phúc thẩm bang Sarawak. Photo Courtesy: Borneo Post |
Trao đổi với Thanh Niên Online, Bí thư thứ hai Trần Quang Huy phụ trách Văn hóa, Giáo dục và Truyền thông của Sứ quán, cho biết Sứ quán đã yêu cầu phía Malaysia cung cấp hồ sơ vụ án, các cáo trạng và phán quyết của tòa đối với bị cáo Nguyễn Hồng Quang, nhưng “chưa nhận được phản hồi”.
Máy trưởng Nguyễn Hồng Quang (49 tuổi, quê Sơn La) bị buộc tội giết thuyền trưởng Ngô Trọng Cường (40 tuổi, quê Thái Bình) trên tàu hàng M.V. Brave Ocean mang biển đăng ký Panama, neo đậu tại cảng Tanjung Manis, trên sông Rajang, thuộc bang Sarawak của Malaysia vào rạng sáng 22.3.2013.
Tòa thượng thẩm bang Sarawak hôm 13.1 ra án treo cổ ông Quang sau khi “chỉ ra rằng phía công tố đã chứng minh cáo trạng giết người đối với bị cáo là không có gì phải nghi ngờ”.
Tuy nhiên, luật sư bào chữa Orlando Chua cho rằng bản án có dấu hiệu oan sai vì phía công tố chỉ dựa vào “một giám định ADN không chắc chắn của một thứ được cho là vết ADN bám trên con dao làm bếp dài 20 cm được nói là của bị cáo”. Trong khi đó, không có ai trên tàu M.V. Brave Ocean được đưa ra làm nhân chứng tại tòa.
“Không có bằng chứng trực tiếp nào để buộc tội bị cáo vào cái chết được cho là bị giết cả”, luật sư Chua quả quyết và đã đệ đơn kháng án lên tòa phúc thẩm hôm 15.1.
Ông Trần Quang Huy cho biết Sứ quán được phía Malaysia thông báo sau khi xảy ra vụ án mạng. Tuy nhiên, quá trình xét xử diễn ra qua nhiều phiên tòa thì Sứ quán không được báo tin.
Mặt khác, gia đình bị cáo Nguyễn Hồng Quang cũng không liên lạc gì với Sứ quán, nên không có ai từ cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Malaysia tham dự các phiên tòa.
Trao đổi về khả năng bản án có oan sai và việc kháng án, ông Huy cho rằng “việc luật sư nói có khả năng oan sai chỉ là một chiều theo hướng bào chữa cho thân chủ”, và việc xử lý vụ việc đang diễn ra theo đúng trình tự tố tụng của Mã Lai.
Theo ông Huy nhận định: “Đương nhiên, mọi công dân Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước nào thì cũng đều được Đại sứ quán Việt Nam tại nước đó bảo vệ lợi ích hợp pháp theo pháp luật nước sở tại”.
Theo Thục Minh/Thanh Niên