![]() |
Nhà chức trách huy động người và phương tiện cơ giới để vớt các tử thi trôi nổi trên một nhánh nông của sông Hằng hôm 14.1. Photo Courtesy: AP |
Các thi thể này được phát hiện ra đầu tiên ở gần bờ sông Hằng trong ngày 13.1 tại huyện Unnao ở tiểu bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Người dân tại đây bắt đầu để ý đến các thi thể này khi chúng dạt vào bờ sông khiến lũ chó và kền kền bu lại.
Một ngày sau, người dân còn phát hiện thêm nhiều thi thể nữa và các quan chức Ấn Độ cho biết, họ đã vớt được tổng cộng 104 thi thể.
Nhiều báo cáo cho rằng các thi thể này là của những người dân được thả xuống sông hoặc được chôn trên bờ vì gia đình không có khả năng tổ chức hỏa táng cho họ. Trong khi đó có rất nhiều người Ấn Độ tin rằng sông Hằng là một dòng sông linh thiêng và thường tiến hành việc hỏa táng người chết ở bờ sông này.
Phóng viên Geeta Pandey của BBC ở thành phố Delhi cho biết các thi thể thường được trông thấy trôi nổi trên sông Hằng, tuy nhiên đây là trường hợp đặc biệt khi có quá nhiều xác xuất hiện ở cùng một địa điểm.
Trong khi đó các quan chức Ấn Độ khẳng định sự xuất hiện của hàng loạt xác trên sông Hằng không phải là kết quả của một tội ác nào đó. Theo họ, người dân Ấn Độ luôn ném xác những bé gái, phụ nữ chưa kết hôn xuống sông Hằng. Ngoài ra, nhiều gia đình nghèo ném xác người chết xuống sông vì họ không có đủ tiền để thiêu xác.
Các nhà hoạt động lo ngại việc nhiều thi thể thối rữa ở cùng một nơi sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe người dân. Sông Hằng gắn bó với cuộc sống của 400 triệu người dân nên nếu ô nhiễm vượt ngoài kiểm soát, các cộng đồng dân cư dọc bờ sông sẽ bị đe dọa.
Sông Hằng với chiều dài 2,500 km đang trong tình trạng bị ô nhiễm nặng nề do chất thải công nghiệp, thuốc trừ sâu và nước thải. Thủ tướng Narendra Modi hồi năm ngoái cam kết sẽ làm sạch nước sông sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Một sáng kiến hàng tỉ Mỹ kim làm sạch nước sông ô nhiễm nhiều năm qua đã thất bại
Tổng hợp