Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Photo Courtesy: Reuters Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 27.3 tuyên bố trục xuất 7 nhà ngoại giao Nga khỏi phái bộ của nước này ở liên minh, tiếp nối hành động tương tự của hơn 20 nước châu Âu.
AFP dẫn lời Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tại Brussels, Bỉ cho hay: “Hôm nay, tôi thu hồi giấy phép của 7 nhân viên phái đoàn Nga tại NATO. Tôi cũng từ chối đề nghị xin cấp phép của ba nhân viên Nga”.
Ông Stoltenberg cũng quyết định giảm quy mô nhân sự của phái bộ Nga tại NATO từ 30 còn 20 người. “Đây là thông điệp rõ ràng gửi đến Nga về cái giá mà họ phải trả cho những hành vi của mình”, ông nói.
Chính phủ nhiều quốc gia ở châu Âu, Mỹ, Gia Nã Đại ngày 26.3 thông báo trục xuất tổng cộng hơn 100 nhà ngoại giao Nga để đáp trả Mạc Tư Khoa. Anh hôm nay ca ngợi diễn biến mới là “bước ngoặt” trong thái độ của phương Tây với nước Nga “liều lĩnh”. Mạc Tư Khoa cảnh báo sẽ đáp trả bằng “động thái mạnh mẽ nhất”.
Nối gót các quốc gia trên, Ireland hôm nay thông báo trục xuất một nhà ngoại giao Nga. Moldova cũng thông báo đứng về phía Anh trong vụ đầu độc Skripal, đề nghị ba nhà ngoại giao Nga rời nước này trong vòng 7 ngày.
Trước Moldova, 19 nước khác gồm Úc, Ukraine và Albania và các nước EU, đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Tính cả 23 nhân viên ngoại giao Nga từng bị Anh trục xuất trước đây, số lượng trục xuất tổng cộng là gần 140 nhân viên ngoại giao.