Những trẻ em thiệt mạng tại khu thương mại bị hỏa thiêu. Photo Courtesy: Reuters Thống đốc lâu năm vùng Kemerovo từ chức sau vụ hoả hoạn tại trung tâm thương mại làm 64 người chết, trong đó có 41 trẻ em.
Ông Touleiev, 73 tuổi, lãnh đạo thành phố mỏ vùng Xibêri từ năm 1997 đến nay, cho biết đã gởi đơn từ chức lên tổng thống Vladimir Putin. Ông nói rằng không thể ở lại chức vụ với một gánh nặng như thế, và từ chức là «sự chọn lựa thích hợp duy nhất.
Trong video đăng tải trên website của chính quyền Kemerovo, Thống đốc Aman Tuleyev (73 tuổi) cho biết từ chức là lựa chọn thích hợp duy nhất vì trách nhiệm người đứng đầu sau vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại Winter Cherry ngày 25.3.
Điện Kremlin thông báo Tổng thống Vladimir Putin đã chấp thuận đơn từ chức của ông Tuleyev, đồng thời bổ nhiệm Phó thống đốc Sergei Tsivilyov thay thế.
Trước đó, ông Tsivilyov đã thay mặt cho chính quyền thành phố Kemerovo (thủ phủ của vùng Kemerovo), quỳ gối xin lỗi trước đám đông người biểu tình tại tòa thị chính đòi công lý cho các nạn nhân trong vụ cháy.
Đây là một trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất kể từ khi Liên Xô tan rã, khiến 64 người thiệt mạng, trong đó có 41 trẻ em.
Vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã gây sốc trên toàn nước Nga, có những vị phụ huynh đã mất sạch những đứa con trong vụ cháy. Nhiều người tố cáo lực lượng cứu hỏa hành động chậm chạp, thiếu trang thiết bị, cảnh sát không có kỹ năng, và ít nhất ba người đưa đơn lên Viện kiểm sát Kemerovo.
Bản thân ông Aman Touleiev cũng bị chỉ trích vì không chịu đến hiện trường gặp gỡ thân nhân các nạn nhân sau thảm kịch. Ban đầu tổng thống Nga từ chối cách chức thống đốc Kemerovo, dù dân chúng biểu tình phản đối – một sự kiện hiếm hoi tại thành phố kỹ nghệ 550,000 dân này.
Các điều tra viên phát hiện những lối thoát hiểm bị chặn còn hệ thống cảnh báo của trung tâm thương mại bị hỏng khiến nhiều trẻ em mắc kẹt bên trong rạp chiếu phim. Vào ngày 30.3, cảnh sát Nga đã bắt giữ một giám đốc của công ty sở hữu Winter Cherry.
Đến thăm Kemerovo ngày 27.3, Tổng thống Putin tuyên bố vụ cháy nghiêm trọng xảy ra là do “tội thiếu trách nhiệm” của một số cá nhân và nạn tham nhũng, đồng thời cam kết sẽ trừng trị thích đáng kẻ gây họa theo pháp luật. Lúc bấy giờ, ông Tuleyev nói với Tổng thống Putin rằng: “Tôi cầu xin ngài tha thứ về những gì đã xảy ra”.