Một người đàn ông ngồi trên xe lăn tại Đông Ghouta ngày 18.4.2018. Photo Courtesy: Reuters Nga thông báo phát hiện các thùng đựng khí clorine của Đức và lựu đạn khói của Anh tại những vùng vừa được giải phóng khỏi phiến quân ở Syria.
Vào ngày 19.4, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các lực lượng chính phủ Syria đã tìm thấy các container chứa chất clo từ Đức và các lựu đạn khói của Anh tại Đông Ghouta – khu vực vừa được giải phóng khỏi phiến quân ở Syria.
FP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: “Tại các khu vực được giải phóng ở Đông Ghouta, lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện các container chứa clo, loại vũ khí hóa học khủng khiếp nhất, từ Đức và các lựu đạn khói được sản xuất ở Salisbury”.
Salisbury là một thành phố ở Anh, nơi cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal và con gái nghi bị đầu độc ở bên ngoài trung tâm mua sắm hôm 4/3. Chính quyền Anh đổ lỗi cho Nga đứng sau vụ việc này, cáo buộc Moscow sử dụng chất độc thần kinh Novichok được sản xuất từ thời Liên Xô để tấn công cha con ông Skripal. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, những phát hiện này tại Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus đã làm sụt giảm “lòng tin vào sự nhân đạo” của lãnh đạo một số quốc gia – những người “đã đưa ra những chỉ đạo và quyết định như vậy”.
Tuyên bố của bà Zakhorova được đưa ra trong bối cảnh liên quân Mỹ, Anh, Pháp hôm 14.4 phát động đòn tấn công tên lửa vào Syria để đáp trả việc quân đội nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Douma, Đông Ghouta khiến 70 người chết.
Nga và Syria cho rằng vụ tấn công hóa học ở thành phố Douma là “màn kịch” do lực lượng nổi dậy và tổ chức White Helmets dàn dựng khi bị dồn ép. Quân nổi dậy sau đó chấp nhận rút lui khỏi Douma và Đông Ghouta sau thời gian dài bị vây hãm.
Trước việc Nga cáo buộc các đồng minh của Mỹ đứng sau, tiếp tế vũ khí hóa học tới Đông Ghouta, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/4 cho biết, Mỹ có thông tin đáng tin cậy rằng, Nga và Syria đang cố gắng “dọn dẹp” và “xóa bỏ dấu vết” tại địa điểm nghi ngờ xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria trong khi từ chối cho các quan sát viên của Tổ chức Cấm vũ khí học (OPCW) đến hiện trường.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, các chuyên gia của OPCW đến nay vẫn chưa được tiếp cận địa điểm nghi ngờ xảy ra vụ tấn công tại Douma ngày 7/4.
Phát biểu trong cuộc họp báo, bà Heather Nauert khẳng định: “Chúng tôi có thông tin cho thấy các quan chức Nga đang làm việc với chính phủ Syria để dọp dẹp địa điểm xảy ra vụ tấn công và loại bỏ các bằng chứng xác thực về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học”.
Trong khi lặp lại lập trường cho rằng chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công, bà Nauert nhấn mạnh, Mỹ đã thu thập được thông tin chứng tỏ “người dân sống trong khu vực đã bị cả Nga và Syria gây sức ép để cố gắng thay đổi câu chuyện của họ”.
Theo bà Nauert, Mỹ lo ngại thời gian các quan sát viên chưa được tiếp cận với hiện trường càng lâu thì bằng chứng về vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ngày càng ít ỏi.
Tổng hợp