Hạ viện Pháp thông qua dự thảo luật nhập cư gây tranh cãi

23 Tháng 4, 2018 | Tin thế giới
Người tị nạn tập trung tại cây cầu nơi cảnh sát đang đi tuần. Photo Courtesy: Reuters

Sau 61 giờ thảo luận căng thẳng, với tỷ lệ 228 phiếu thuận, 139 phiếu chống và 24 phiếu trắng, Hạ viện Pháp tối 22.4 đã thông qua dự thảo luật tị nạn và nhập cư gây tranh cãi nhằm siết chặt hơn vấn đề kiểm soát người tị nạn.

Dự luật còn phải đưa ra thảo luận thông qua tại Thượng viện, dự kiến vào tháng 6 tới, trước khi được đưa trở lại Hạ viện phê chuẩn lần cuối.

Dự luật được Bộ Nội vụ Pháp soạn thảo nêu trên có điều khoản tăng gấp đôi thời hạn tạm giữ người di cư bất hợp pháp lên 90 ngày; giảm thời hạn chót những người xin tị nạn phải nộp đơn đăng ký từ 120 ngày xuống còn 90 ngày; giảm một nửa thời gian chờ xử lý đơn xuống 6 tháng và cho họ 2 tuần để khiếu nại nếu đơn xin tị nạn không được phê duyệt.

Dự luật cũng quy định những người vượt biên trái phép vào lãnh thổ Pháp sẽ bị phạt tiền và phạt tù giam 1 năm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc trục xuất các trường hợp xin tị nạn vì lý do kinh tế.

Những nghị sĩ phản đối dự luật này đa phần là các chính trị gia của các đảng cánh hữu và cánh tả, cũng như đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia của bà Le Pen, ứng viên tổng thống thất bại trước ông Macron trong kỳ bầu cử 2017.

Hạ viện Pháp ban đầu dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật nhập cư vào thứ Sáu (20/4), nhưng các cuộc thảo luận gay gắt khiến buổi bỏ phiếu phải lùi lại tới cuối tuần qua, với hơn 1000 sửa đổi do các nghị sĩ đề xuất.

Hơn 200 thay đổi được đề xuất bởi các thành viên của Đảng LREM khi các chính trị gia của phe ông Macron công khai thách thức kế hoạch tăng gấp đôi thời gian tối đa người di cư có thể bị giam giữ lên 90 ngày.

Chính phủ của ông Macron lập luận rằng dự luật này là cân bằng, nhưng những người cánh hữu đã chỉ trích mạnh mẽ vì cho rằng luật nhập cư mới quá nhẹ, trong khi những người cánh tả lại đánh giá luật có tính áp chế mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb nói rằng luật mới nhằm mục đích để “kiểm soát tốt hơn” nhập cư, giảm một nửa thời gian các nguyên đơn xin tị nạn phải chờ đợi xét duyệt xuống 6 tháng, trong khi cũng tạo thuận lợi, dễ hàng hơn cho việc trục xuất những người bị coi là người di cư “kinh tế”.

Ông cho biết các trung tâm tạm giữ sẽ được cải tạo để đảm bảo điều kiện sinh hoạt “có thể chấp nhận,” đặc biệt đối với các gia đình người di cư. Những người tị nạn được công nhận sẽ được hỗ trợ nhiều hơn để hòa nhập xã hội, như được tạo điều kiện về việc làm và học tiếng Pháp. Tuy nhiên, nhiều nghị sỹ và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối, coi dự luật này là quá “hà khắc” và “nguy hiểm” với người xin tị nạn mà chưa quan tâm tới những khó khăn mà họ phải đối mặt.

Dự luật trên được Hạ viện Pháp thông qua trong bối cảnh số người nộp đơn xin tị nạn ở nước này trong năm 2017 chạm mốc kỷ lục 100,000 người. Cơ quan Bảo vệ người di cư Pháp (Ofpra) xác nhận Pháp hiện là một trong những quốc gia tiếp nhận nhiều người di cư nhất châu Âu.