Sự phản đối lan rộng đã khiến chính quyền Tây Ban Nha phải cân nhắc thay đổi luật về tội hiếp dâm. Photo Courtesy: Reuters Hàng chục nghìn người đã đổ xuống các đường phố ở Tây Ban Nha tham gia cuộc biểu tình phản đối việc tòa án giảm nhẹ tội cho 5 đối tượng cưỡng hiếp tập thể một thiếu nữ 18 tuổi.
Chỉ riêng tại Pamplona, nơi xảy ra vụ hiếp dâm, cảnh sát cho biết đã có 32,000 đến 35,000 người tham gia cuộc biểu tình ngày 28.4. Họ giơ cao biểu ngữ “Đó không phải xâm hại tình dục, đó là hiếp dâm”.
Biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố khác của Tây Ban Nha, bao gồm Madrid và Barcelona. Cuộc biểu tình ở Pamplona đã diễn ra mà không có tai nạn.
Đây là ngày thứ 3 liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình, sau khi tòa án tuyên 5 người đàn ông trắng án tội tấn công tình dục, trong đó bao gồm hành vi hiếp dâm, chỉ kết tội họ ở mức nhẹ hơn là “xâm hại tình dục”. Họ bị phạt 9 năm tù giam.
5 người đàn ông, tuổi từ 27 đến 29, bị cáo buộc đã hiếp dâm cô gái 18 tuổi tại cửa ra vào một tòa nhà ở Pamplona hôm 7.7.2016, thời điểm bắt đầu lễ hội đua bò San Fermin.
Điều khiến người dân Tây Ban Nha phẫn nộ là nhóm này đã sử dụng điện thoại thông minh để quay lại vụ việc, rồi tung lên một số trang mạng xã hội như trang Whatsapp theo kiểu “khoe chiến tích”. Ngoài ra, 5 người đàn ông này còn tự gọi mình là “bầy đàn”.
Sau đó nhóm người này bị truy tố về tội cưỡng hiếp một thiếu nữ người Madrid bị say xỉn ngay tại góc cầu thang của một tòa chung cư ở thành phố Pamplona vào ngày 7-7-2016 – ngày khởi đầu của Lễ hội rượt bò San Fermin kéo dài 1 tuần, vốn thu hút hàng chục ngàn du khách tham dự.
Các thẩm phán cho rằng trong vụ việc không có hành vi đe dọa nên không thể cấu thành tội hiếp dâm trong khi người biểu tình cho rằng bối cảnh 5 đàn ông vây ép một thiếu nữ bị say đã đủ để nói lên tội trạng.
Luật hình sự Tây Ban Nha yêu cầu phải có bằng chứng bạo lực hoặc hăm dọa mới có thể cấu thành tội hiếp dâm. Trong khi đó, tờ báo El Pais lập luận rằng không phải lúc nào cũng có thể có bằng chứng này.
“Nó kéo theo câu hỏi đau đớn rằng một người cần phải đấu tranh đến cỡ nào để tránh bị hiếp mà không bị giết, và vẫn được xem là một nạn nhân của một cuộc tấn công nghiêm trọng nhằm vào tự do tình dục trong khi đảm bảo rằng người gây ra việc đó không thể thoát tội”, tờ báo có doanh số phát hành hàng đầu Tây Ban Nha viết.
Nhiều chính trị gia, nhân vật nổi tiếng của giới biểu diễn và thậm chí người của bên Công giáo cũng đã lên tiếng phản ứng với kết luận của tòa.
Một thỉnh nguyện thư trên mạng xã hội kêu gọi phế truất các thẩm phán đã tuyên trắng án cho 5 người này thu hút được 1.2 triệu chữ ký, tính đến ngày 28.4. Vấn đề trở thành đề tài nóng bỏng trên khắp các mặt báo Tây Ban Nha.