Trong một cuộc điện đàm ngày 29.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã nhất trí cùng nhau hành động trong những tuần tới để duy trì thỏa thuận hạt nhân ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức) năm 2015.
Theo một tuyên bố của Điện Elysee, trong cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ, Tổng thống Macron cũng đề xuất thảo luận bổ sung 3 vấn đề, gồm chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, các hoạt động hạt nhân của nước này sau năm 2025 và “các cuộc khủng hoảng chính” ở Trung Đông.
Về phần mình, Tổng thống Iran Rouhani trong cuộc điện đàm khẳng định thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), hay bất cứ vấn đề nào khác liên quan đều “không thể đàm phán lại” và Iran sẽ không chấp nhận bất cứ sự giới hạn nào vượt quá những cam kết của nước này.
Tổng thống Pháp Macron đang nỗ lực cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Mỹ rút khỏi thỏa thuận này đồng thời đang vận động các bên ủng hộ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Iran.