Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ trước cuộc gặp với Tổng thống Trump

02 Tháng 5, 2018 | Tin thế giới
Ông Kim Dong Chul là nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn ra tòa hồi ngày 25.3.2016. Photo Courtesy: Reuters

Triều Tiên hôm 1.5 quyết định trả tự do cho ba người Mỹ gốc Hàn bị nước này giam giữ trong các trại cải tạo lao động.

Báo Donga Ilbo của Hàn Quốc dẫn lời Choi Sung-ryong, đại diện của Hội Gia đình các công dân bị bắt tại Triều Tiên, cho biết 3 công dân Mỹ Kim Dong Chul, Kim Sang Duk, hay còn gọi là Tony Kim, và Kim Hak-song, đã được đưa ra ngoài trại cải tạo lao động tại Triều Tiên.

Ông Choi Sung-ryong cho hay rằng: “Chúng tôi hôm nay đã nói chuyện với một nguồn tin ở Triều Tiên. Giới chức Triều Tiên đã thả Kim Dong-cheol, Kim Sang-deok và Kim Hak-seong, những người bị giam trong trại cải tạo từ đầu tháng 4.  Họ đang được điều trị tại một khách sạn ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng”.

Theo ông Choi, nguồn tin tại Triều Tiên đã tiết lộ rằng chính quyền Bình Nhưỡng đang đàm phán với Mỹ về cách tốt nhất để đưa 3 công dân bị bắt giữ về nước. Một trong những phương án được đề xuất là thả 3 công dân này vào đúng ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, mặc dù hai bên vẫn chưa thống nhất về thời điểm tổ chức cuộc gặp.

“Nếu Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ bị giam giữ trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, đây sẽ là cơ hội tốt để thể hiện sự chân thành của họ”, tân Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton nói với Fox News hôm 30.4.

Theo IB Times, sau khi được thả khỏi trại cải tạo lao động, 3 công dân Mỹ đã trải qua quá trình “giáo dục về nhận thức và điều trị về sức khỏe” sau thời gian bị giam giữ. UPI dẫn lời nhà phân tích Hàn Quốc Shin Beom-chul nhận định Triều Tiên có thể sẽ yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc thả các công dân này.

Một quan chức Bạch Ốc tiết lộ cựu Giám đốc CIA và là tân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tới Triều Tiên và có cuộc gặp bí mật với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi đầu tháng 4. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về việc trả tự do cho 3 công dân Mỹ bị Bình Nhưỡng bắt giữ.

Ông Kim Dong Chul là nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, bị Triều Tiên bắt giữ tại Khu Kinh tế Rajin-Sonbong từ ngày 2.10.2015. Triều Tiên đã cho phép ông xuất hiện trong một cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng vào ngày 25.3.2016. Tại cuộc họp báo này, ông đã thừa nhận tiến hành “các hoạt động gián điệp theo sự chỉ đạo của Hàn Quốc nhằm thu thập thông tin mật về đảng, nhà nước, quân đội và tuồn các thông tin này cho Hàn Quốc”.

Ông Kim Sang Duk bị bắt vào ngày 21.4.2017 vì các “hành vi thù địch” chống đối chính quyền Triều Tiên, song không rõ hành vi cụ thể là gì. Vào thời điểm bị bắt, ông đang là giáo sư thỉnh giảng về kế toán tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng. Trước đó, khi còn giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Yanbian, Trung Quốc, ông Kim Sang Duk từng tham gia các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Ông Kim Hak-song, người gốc Hàn sinh ra ở Trung Quốc, bị Triều Tiên bắt giữ vào ngày 7.5.2017. Ông từng nghiên cứu ngành thần học tại Los Angeles, Mỹ và nhập quốc tịch Mỹ từ năm 2008. Ông Kim Hak-song từng làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng kể từ năm 2014 và bị bắt vì “các hành vi thù địch”.

heo Naver, Triều Tiên đặc biệt cẩn trọng với việc chăm sóc sức khỏe cho tù nhân, do nước này không muốn lặp lại vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier, 22 tuổi tử vong sau khi được trả tự do hồi tháng 6-2017. Gia đình Warmbier tố cáo Bình Nhưỡng đã ngược đãi và tra tấn sinh viên này trong hơn một năm giam giữ kể từ tháng 1-2016. Chính quyền Triều Tiên bác bỏ cáo buộc, cho rằng Warmbier bị ngộ độc và nuốt phải một viên thuốc ngủ.

Mới đây, theo đài CNN, ngày 26-4 luật sư đại diện cho cha mẹ sinh viên Otto Warmbier cho biết họ đã đệ đơn khởi kiện chính quyền Triều Tiên, cáo buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm về cái chết của con trai họ.