Lực lượng chống khủng bố có mặt trước trụ sở cảnh sát ở TP Surabaya hôm 14.5.2018. Photo Courtesy: Reuters Hai nghi phạm ngồi trên xe máy đánh bom liều chết trước sở cảnh sát thành phố Surabaya (tỉnh Đông Java) vào ngày 14.5, một ngày sau vụ tấn công các nhà thờ tại đây khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.
Cảnh sát Indonesia hôm 14.5 cho biết một chiếc xe hơi đã phát nổ tại một trụ sở cảnh sát ở TP Surabaya khiến ít nhất 1 người chết và 10 người bị thương, chỉ một ngày sau các vụ tấn công liên hoàn khiến hơn 40 người thương vong.
“Vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ 50 tại sở cảnh sát và một cảnh sát là nạn nhân”, phát ngôn viên cảnh sát Đông Java, ông Frans Barung Mangera cho biết, nhưng không nói rõ người này bị thương hay thiệt mạng.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông và phụ nữ trên xe máy ngừng tại chốt kiểm tra an ninh, theo ông Mangera. “Ngay lúc đó, vụ nổ xảy ra”, ông Mangera nói. Ông Mangera sau đó xác nhận 2 đối tượng đánh bom liều chết đi trên một chiếc xe máy.
Vụ việc xảy ra chỉ một ngày say vụ tấn công tự sát khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 41 người bị thương tại 3 nhà thờ cũng tại Surabaya, thành phố lớn thứ hai của Indonesia.
Phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Đông Java cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ đánh bom ngày 14-5 với 3 vụ tấn công khủng bố nhà thờ hôm 13-5 hay không. Theo trang News.com.au, 6 kẻ đánh bom tự sát tại 3 nhà thờ cùng thuộc một gia đình, gồm bố mẹ và 4 đứa con nhỏ.
Cảnh sát quốc gia Tito Karnavian cho biết người cha kích nổ một quả bom xe hơi, hai người con trai 18 tuổi và 16 tuổi dùng xe máy để tấn công trong khi người mẹ và hai con gái nhỏ đeo thuốc nổ trên người.
Theo ông Tito Karnavian, gia đình đánh bom tự sát này từ Syria trở về Indonesia. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.