![]() |
Cảnh sát và nhân viên tòa án kiểm tra số tiền giả 7.16 triệu Mỹ kim bị thu giữ ở Battambang. Photo Courtesy: Reuters |
Cảnh sát Thái Lan mới đây đã bắt giữ được một số lượng lớn tiền Mỹ kim giả với tổng cộng lên đến 7.16 triệu Mỹ kim.
Theo ghi nhận của hãng tin Reuters và được báo Bangkok Post đăng lại ngày 13.10 cho hay có khả năng sĩ quan quân đội Thái Lan tham gia một đường dây in tiền đô la giả “được bôi rất trơn”.
Vụ bắt giữ lượng tiền giả lớn chưa từng có này đã xảy ra ở Campuchia khi cảnh sát Battambang đuổi theo xe của ba người đàn ông Thái Lan sau khi xe của họ vượt qua chốt kiểm soát ở biên giới với Thái Lan.
Khi chiếc xe dừng ở quận Phnom Proek, cảnh sát liền yêu cầu khám xét, và họ tìm thấy 3 thùng giấy chứa số tiền giả với tổng cộng lên đến 7.16 triệu Mỹ kim. Các tờ tiền giả này có mệnh giá 100 đô la. Đây là số lượng tiền giả bị thu giữ lớn nhất ở Campuchia và cũng của Đông Nam Á từ trước đến nay.
Cảnh sát trưởng Battambang, thiếu tướng Sar Theth nói rằng: “Nếu tôi nhắm mắt lại và sờ những tờ tiền này, tôi không thể biết được đó là giả”.
Trong khi đó theo điều tra ban đầu cho thấy ba người đàn ông trong vụ án có liên quan đến quân đội Thái Lan. Những người này được cho là các quân nhân, họ đều đang hoặc đã từng phục vụ trong hải quân Thái Lan.
Phía hải quân Thái cũng đã xác nhận ba người này. Một trong số họ được thả sau khi bị bắt hai ngày vì không liên quan.
Người được thả là Đại úy Hải quân Chamras Pongsart, 52 tuổi, vì được cho là không dính líu. Trong khi hai người còn lại là thiếu úy hải quân Pramote Raisiri, 48 tuổi, và Kittithamet Meethekulsawat, 47 tuổi, đã xuất ngũ trước khi xảy ra vụ tịch thu.
Hai nghi can này bị buộc tội tàng trữ và vận chuyển tiền giả, nếu bị kết tội có thể lãnh từ 5 đến 20 năm tù. Tuy nhiên những người này đã phủ nhận mọi cáo buộc trong khi luật sư của họ nói họ không làm gì sai trái. Hải quân Thái Lan nói họ chờ có kết luận điều tra mới quyết định xử lý vụ này.
Sau khi vụ việc xảy ra có nhiều nhận định cho rằng sự dính líu của quân đội Thái Lan có thể làm Thủ tướng Prayut Chan-o-cha bị bẽ mặt. Bởi vì từ sau cuộc đảo chính ngày 22.5, ông Prayuth đã hứa sẽ xóa sạch các tổ chức tội phạm.
Việc in tiền giả ngoài nước Mỹ không phải chuyện đơn giản. Đặc vụ Traylor nói những người làm được những tờ tiền giả hết sức tinh vi này “phải là những người tài năng”. Theo ông, để in được 7.16 triệu Mỹ kim giả này phải mất chừng hai tháng.
Theo Reuters, nước Mỹ có hơn 1,000 tỉ Mỹ kim tiền mặt đang lưu hành trên toàn cầu. Sở Mật vụ Mỹ nói 3/4 trong số này nằm bên ngoài nước Mỹ. Do đó dẹp bỏ tiền giả là sứ mệnh quan trọng để giữ vững vị thế và uy tín của đồng Mỹ kim với tư cách là loại tiền tệ thông dụng của thế giới.
Năm 2013 với sự trợ giúp của Mật vụ Mỹ, Thái Lan đã bắt 67 vụ, thu về 3.7 triệu Mỹ kim tiền giả. Năm nay số vụ tiền giả phát hiện là 76 vụ, thu giữ 5.6 triệu Mỹ kim giả, chưa bao gồm vụ 7,16 triệu Mỹ kim giả ở Campuchia trên.
Tổng hợp