Hạ viện Mỹ ủng hộ siết chặt luật đầu tư nước ngoài vì quan ngại Trung Quốc

27 Tháng 6, 2018 | Tin thế giới
Cờ của Mỹ và Trung Quốc được treo gần tại Washington hôm 18.1.2011. Photo Courtesy: Reuters

Một dự luật thắt chặt quy định về đầu tư của nước ngoài đã được Hạ viện Mỹ thông qua, trong bối cảnh cả đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa đều lo ngại Trung Quốc tìm cách sở hữu công nghệ Mỹ thông qua những thương vụ mua lại công ty.

Hôm 26.6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo siết chặt luật đầu tư nước ngoài, phản ánh quan ngại của lưỡng đảng trước âm mưu Trung Quốc muốn thâu tóm công nghệ phức tạp của nước này.

Dự luật, được thông qua với số phiếu áp đảo 400 phiếu thuận – 2 phiếu chống. Đây là một trong những biện pháp được Quốc hội và chính quyền Tổng thống Donald Trump cân nhắc thực hiện nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, đối phó với hoạt động thương mại cũng như sở hữu trí tuệ không lành mạnh của Bắc Kinh. Ngoài dự luật, Washington còn dự kiến đánh thuế nặng nhiều mặt hàng Trung Quốc nhập khẩu và hạn chế các “ông lớn” viễn thông Trung Quốc như Huawei, ZTE bành trướng tại Mỹ.

Những biện pháp khác bao gồm tăng thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa từ nhôm thép đến ô tô, và nỗ lực ngăn chặn các tập đoàn viễn thông Trung Quốc như Huawei và ZTE “bành trướng” trên đất Mỹ, theo Reuters hôm 27.6.

Dự luật của Hạ viện, và phiên bản tương tự tại Thượng viện, phản ánh quan ngại của quốc hội Mỹ rằng các công ty ở Đông Á, trong đó nhiều hãng bị cho là móc nối với chính quyền Bắc Kinh, đã và đang tìm cách thu mua những công ty sản xuất chất bán dẫn và các công nghệ khác của Mỹ. Lầu Năm Góc cũng lo lắng sẽ mất đi vị thế công nghệ tối tân trên chiến trường.

Cả hai dự luật tại lưỡng viện quốc hội đều tập trung thêm quyền lực cho Ủy ban Đầu tư Nước ngoài Mỹ (CFIUS), cơ quan thẩm định các dự án đầu tư nhằm đảm bảo không gây hại đến an ninh quốc gia Mỹ.

Dự luật của hạ viện cho phép CFIUS mở rộng năng lực điều tra những người nắm giữ cổ phần thiểu số trong các công ty Mỹ. Đồng thời ủy ban này cũng được yêu cầu rà soát các khoản đầu tư có thể gây rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của Mỹ cho các chính phủ nước ngoài, hoặc tiết lộ thông tin về cơ sở hạ tầng then chốt của nước này, bao gồm hạ tầng viễn thông.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ dự luật hạ viện về CFIUS nhưng phản đối phiên bản tại thượng viện do điều khoản hủy bỏ thỏa thuận của Nhà Trắng cho phép ZTE nối lại hoạt động kinh doanh với các nhà cung cấp Mỹ.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Robert Pittenger, người xúc tiến dự luật, cho biết: “Luật mang tính cột mốc này sẽ giúp cải thiện đáng kể quy trình kiểm tra các khoản đầu tư của nước ngoài, qua đó ngăn chặn chuyện những công nghệ có thể ứng dụng vào quân sự bị chuyển giao cho chính quyền Bắc Kinh”.

Tổng hợp