Xóa án tử cho cô gái giết chồng vì bị cưỡng hiếp

27 Tháng 6, 2018 | Tội phạm
Lời kêu gọi “Công lý cho Noura”. Photo Courtesy: CNN

Toà án Sudan vừa hủy bỏ án tử đối với một thiếu nữ giết chồng sau khi bị anh ta cưỡng hiếp.

Noura Hussein cho biết cô bị gia đình ép cưới anh họ Abdulrahman Mohamed Hammad, 35 tuổi, khi cô chỉ mới 15 tuổi. Tuy nhiên, họ vẫn cho phép cô học xong mới làm đám cưới.

Đến năm Hussein 18 tuổi, đám cưới giữa cô với Hammad đã diễn ra. Tuy nhiên, Hussein không chấp nhận “động phòng” với Hammad và cô nói rằng mình đã bị một số thành viên trong gia đình chồng giữ lại để anh ta “cưỡng hiếp”. Một ngày sau, trong lúc cố quan hệ với Hussein lần nữa, Hammad đã bị cô đâm chết. Chính gia đình của Hussein đã giao nộp cô cho cảnh sát.

“Anh ta túm lấy tôi, đẩy tôi lên giường và cố cưỡng hiếp tôi. Tôi chống cự và lấy con dao dưới gối. Chúng tôi giành con dao. Anh ta chém tay và vai tôi” – Hussein kể lại. Tháng trước, Hussein bị tòa tuyên án tử. Vụ việc khiến cộng đồng quốc tế bức xúc và yêu cầu giảm án phạt cho Hussein.

Đến ngày 26-6, nhóm luật sư của Hussein, hiện đã 19 tuổi, cho biết bản án tử dành cho cô đã được giảm xuống còn 5 năm tù giam. Ngoài ra, gia đình của Hussein còn bị yêu cầu bồi thường 18.700 USD cho gia đình chồng.

Ông Abdelaha Mohamad, luật sư của Hussein, khẳng định họ sẽ tiếp tục kháng án cho Hussein. Mẹ của Hussein, bà Zainab Ahmed, chia sẻ với BBCrằng bà hạnh phúc khi con gái được xóa án tử.

Cũng theo bà Ahmed, Hussein cảm thấy “hận bản thân” sau khi bị cưỡng hiếp lần đầu. “Con bé để sẵn dao dưới gối để tự sát nếu anh ta tiếp tục chạm vào người nó một lần nữa” – bà Ahmed cho hay.

Được biết, tuổi kết hôn hợp pháp ở Sudan là 10 và cưỡng hiếp trong hôn nhân không phải là tội.

Ông Seif Magango, Giám đốc khu vực Bắc Phi của tổ chức Ân xá Quốc tế, khẳng định giới chức Sudan phải “tận dụng thời cơ này để bắt đầu quá trình cải cách luật lệ xoay quanh tảo hôn, hôn nhân cưỡng ép và cưỡng hiếp trong hôn nhân” nhằm bảo vệ các nạn nhân.

Theo NLĐ