Các thợ lặn Anh đã tìm thấy đội bóng thiếu niên mất tích trong hang ở Thái Lan

03 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Thống đốc Chiang Rai Narongsak Osatanakorn cho biết, các chuyên gia y tế sẽ đánh giá sức khỏe của các cậu bé và sẽ chăm sóc họ cho tới khi họ đủ lực để có thể cùng đội cứu hộ di chuyển tới trạm cứu hộ lập ra trong hang, cách nơi họ được tìm thấy vài km. Photo courtesy: Reuters

Thống đốc Chiang Rai Narongsak Osatanakorn cho biết, các chuyên gia y tế sẽ đánh giá sức khỏe của các cậu bé và sẽ chăm sóc họ cho tới khi họ đủ lực để có thể cùng đội cứu hộ di chuyển tới trạm cứu hộ lập ra trong hang, cách nơi họ được tìm thấy vài km. Photo courtesy: Reuters

Sau nhiều ngày mất tích, các thành viên và huấn luyện viên của đội bóng thiếu niên Thái Lan đã được tìm thấy vẫn còn sống sót bên trong hang động Tham Luang ở tỉnh Chiang Rai tối 2.7.

Truyền thông Thái Lan đã nhanh chóng xác định được tên tuổi của nhóm thợ lặn đầu tiên vào được đến nơi mà toàn bộ 12 thành viên và 1 huấn luyện viên của đội bóng bị mắc kẹt.

Theo trang Thai Visa, nhóm thợ lặn người Anh gồm 3 thành viên là John Volanthen, Robert Harper và Richard Stanton. Bộ 3 này là những người nước ngoài đầu tiên tham gia chiến dịch cứu hộ này, cùng với lính đặc nhiệm hải quân SEAL của Mỹ và lực lượng Thái Lan.

Các chuyên gia lặn người Anh là những người đầu tiên tìm thấy những cậu bé. Photo Courtesy: Reuters

Tổ chức đại diện cho những nhà cứu hộ các vụ mắc kẹt trong hang BCRC (Anh) từ chối nêu tên những thành viên được gửi đến Thái Lan để tham gia chiến dịch ở hang Tham Luang để họ tập trung vào công việc và không bị phân tâm.

Tuy nhiên, giọng nói của 2 thợ lặn trong đoạn giao tiếp đầu tiên với nhóm thiếu niên bị mất tích được cho là của ông Volanthen và ông Stanton, theo BBC.

Theo truyền thông địa phương, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận mô đất cao có tên Bãi Pattaya – nơi được dự đoán đội bóng sẽ lấy làm nơi trú ẩn – khu đất này đã ngập nước. Đội cứu hộ tiếp tục di chuyển thêm 400m thì tìm thấy đội bóng, vị trí này cách cửa hang khoảng 4-5 km.

Thách thức tiếp theo của họ là làm thế nào để đưa 13 người ra khỏi hang an toàn. Sức khỏe của các em có thể đã bị ảnh hưởng đáng kể sau hơn 1 tuần mắc kẹt trong hang thiếu thốn lương thực, ánh sáng, do đó khó lòng bơi, lặn cùng đội cứu hộ để thoát ra ngoài.

Theo Straitstimes, đêm qua, lực lượng cứu hộ đã nhóm họp để bàn cách khả quan nhất để đưa đội bóng ra ngoài.

Guardian dẫn nhận định của một chuyên gia cho rằng, cách an toàn nhất hiện giờ là các cầu thủ nên chờ thêm vài ngày, vài tuần thậm chí cả tháng cho đến khi nước rút để có thể dễ dàng di chuyển ra ngoài.

“Sẽ rất khó để cứu hộ từ đây”, Edd Sorenson, chuyên gia thuộc Tổ chức Cứu hộ và Phục hồi Hang động Quốc tế, nhận định với BBC.

“Rất có thể, bọn trẻ sẽ hoảng khi xuống nước. Cho đến khi bọn trẻ biết mình chính xác đang ở đâu, có đủ lương thực, nước uống và ánh sáng, cách an toàn nhất là cứ chờ. Nếu để bọn trẻ lặn xuống nước sẽ rất nguy hiểm không chỉ cho đội bóng mà cho cả đội cứu hộ”, ông Sorenson nói. Chuyên gia này cho rằng, đội bóng nên chờ thêm “vài ngày hoặc vài tuần” để nước rút xuống mức an toàn.

Peter Wolf, một chuyên gia về hang động Australia, cho rằng chiến dịch giải cứu đội bóng có thể mất vài tháng.

Hai phương án giải cứu

Lực lượng SEAL đã đăng tải đoạn video dài 5 phút ghi lại khoảnh khắc họ tìm thấy đội bóng. Photo Courtesy: Reuters

Theo Sputnik, hiện lực lượng cứu hộ đang cân nhắc 2 cách để đưa các cầu thủ ra ngoài.

Phương án thứ nhất là đưa đội bóng đi theo tuyến đường dài 4-5 km mà đội giải cứu đã đi trong suốt quá trình tìm kiếm. Con đường này men theo phần hang ngập nước. Nếu sử dụng phương án này, lực lượng cứu hộ sẽ dùng dây thừng trải dài dọc hang để các thợ lặn và đội bóng có thể bám vào, lần theo trong bóng tối và không bị dòng nước xiết cuốn đi.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, phương án này khá mạo hiểm khi hang vẫn ngập sâu và sức khỏe và tinh thần của đội bóng có thể chưa ổn định.

Phương án thứ hai là giải cứu thông qua trần hang, nơi lực lượng cứu hộ đang khoan đường từ trên xuống. Nếu việc khoan thông thành công, đội bóng sẽ được đưa ra ngoài bằng dây. Tuy nhiên, đây cũng là phương án đầy thử thách vì công tác khoan thông cũng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Tổng hợp