Thêm một thị trưởng Phi Luật Tân bị bắn chết trong 2 ngày liên tiếp

04 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Người dân Phi Luật Tân phản đối chính sách bài trừ ma túy của Tổng thống Duterte. Photo Courtesy: Reuters

24 giờ sau khi một thị trưởng Phi Luật Tân bị một kẻ bắn tỉa sát hại, một thị trưởng thứ hai cũng bị đối tượng chưa rõ danh tính ra tay sát hại giữa ban ngày.

Theo Đài CNN, Thị trưởng Ferdinand Bote của thành phố General Tinio thuộc tỉnh Nueva Ecija đã bị một nghi phạm đi xe mô tô bắn vào người tại thành phố Cabanatuan trong chiều 3.7.

Theo Reuters, cảnh sát đã tìm thấy 18 vỏ đạn tại hiện trường vụ án. Ông Adrian Gabriel, cảnh sát trưởng thị trấn General Tinio, cho biết hai kẻ ám sát đã sử dụng súng ngắn trong lúc áp sát chiếc xe của thị trưởng Bote. Ông chết trên đường đến bệnh viện trong khi người lái xe không bị thương.

Ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte, khẳng định cảnh sát sẽ nỗ lực hết sức để điều tra vụ án một cách công bằng và toàn diện nhằm đưa hung thủ ra ánh sáng.

Ông Roque nói: “Chúng tôi đảm bảo với mọi người rằng chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ đối với tất cả các vụ giết người. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra gốc rễ của tội ác bạo lực mới nhất này”.

Vụ án xảy ra chỉ 2 ngày sau khi ông Antonio Halili, 72 tuổi,  thị trưởng thành phố Tanauan ở phía nam Manila và là một trong những người đi đầu trong cuộc chiến chống ma túy, đã bị bắn vào ngực khi đang tham dự một buổi lễ thượng cờ hàng tuần ở tòa thị chính vào sáng 2.7.

Sau khi ông Haliti bị giết hại, Tổng thống Duterte cho hay chính ông Haliti có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp. Ông Halili từng gây tranh cãi với chiến dịch “con đường nhục nhã” khi đưa nghi phạm ma túy diễu phố để bêu rếu.

Bởi ông Halili được xem là đồng minh của Tổng thống Duterte trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy gây nhiều tranh cãi ở Phi Luật Tân. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, ông Halili còn nhận mình là “Duterte của Bantangas”.

Tuy nhiên, con gái của ông Angeline nói rằng, thật không công bằng khi liên hệ cha cô với hoạt động buôn bán ma túy, Tổng thống Duterte đã cung cấp thông tin sai lệch.

Hiện cảnh sát chưa rõ hai vụ ám sát có liên quan với nhau hay không. Hung thủ giết hại hai thị trưởng đều bỏ trốn thành công và cảnh sát chưa xác định được nghi phạm thực hiện vụ án, theo CNN.

Ông Bote là quan chức địa phương thứ 12 bị ám sát từ khi Tổng thống Duterte mở chiến dịch chống tội phạm ma túy gây tranh cãi cách đây 2 năm. Trong khi các quan chức bị giết hại, kể cả ông Halili, đều bị nghi dính dáng đến hoạt động buôn bán ma túy, ông Bote được cho là không liên quan gì đến nhóm tội phạm này.

Tổng hợp