![]() |
Nga vẫn đang khẩu chiến với Ukraine và Mỹ về số phận chuyến bay MH17. Photo Courtesy: Reuters |
Một lực lượng an ninh của các nước đã tiếp cận được hiện trường của chiếc máy bay MH17 bị bắn hạ sau khi đã đạt được thỏa thuận với phe ly khai ở miền đông Ukraine.
Các quan chức Mã Lai cho biết, Thủ tướng Mã Lai Najib Razak mới đây đã đạt được thỏa thuận với lãnh đạo của phe ly khai Alexander Borodai để cho phép các lực lượng an ninh quốc tế thực hiện công tác bảo vệ hiện trường vụ tai nạn.
Văn phòng Thủ tướng Mã Lai thông báo, ông Razak đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Úc và Hà Lan về việc phối hợp triển khai cảnh sát tới hiện trường máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine, giáp biên giới với Nga.
Cũng trong diễn biến đó, Úc đã cử 190 nhân viên cảnh sát và một số quân nhân tham gia lực an ninh quốc tế, trong khi Mã Lai thông báo 68 cảnh sát của nước này đã rời Kuala Lumpur để tới hiện trường máy bay rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 23.7. Hà Lan điều 40 cảnh sát quân sự tới hiện trường để giúp đỡ hoàn thành công việc pháp y và thu thập bằng chứng.
Thỏa thuận với phe ly khai là một hành động ngoại giao táo bạo khác của ông Najib. Trước đó, Thủ tướng Mã Lai đã đàm phán để phe ly khai Ukraine đồng ý chuyển giao phần lớn thi thể nạn nhân và các hộp đen của máy bay MH17.
Ông Najib không cáo buộc trực tiếp bên nào chịu trách nhiệm bắn rơi máy bay MH17, trong khi vẫn giữ liên lạc cởi mở với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Najib dự kiến sẽ tới Hà Lan để tiến hành các cuộc thương lượng tiếp theo.
Cũng liên quan đến vụ MH17, theo tờ nhật báo Anh The Sunday Telegraph ngày 27.7 đưa tin một công ty luật ở Anh đại diện cho gia đình một số nạn nhân trên chuyến bay MH17 gặp nạn của hãng hàng không Mã Lai có thể kiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đòi bồi thường nhiều triệu Mỹ kim.
Ngoài ra theo nhật báo này đề cập, các quan chức quân sự và chính trị gia cấp cao khác của Nga có thể cũng nằm trong danh sách bị cáo. Đơn kiện dự kiến sẽ được nộp ở các tòa án tại Mỹ.
Theo báo Telegraph, các luật sư của công ty này đã bay sang Ukraine tuần trước để thảo luận các chi tiết và địa điểm họ sẽ nộp đơn kiện. Trước đó, chính hãng luật này đã kiện nhà độc tài quá cố của Libya Muammar Gaddafi với cáo buộc ông này tài trợ cho các hoạt động khủng bố ở Bắc Ireland và đảo Anh.
Trong số 298 người thiệt mạng trên máy bay MH17 có 10 người Anh.
Tổng hợp