Cựu thủ tướng Mã Lai Najib Razak (áo xanh) tại tòa án Duta ở Kuala Lumpur. Photo Courtesy: Reuters Ngày 4.7, cựu Thủ tướng Mã Lai Najib Razak đã bị 3 cáo buộc vi phạm hình sự về tín nhiệm và một cáo buộc lạm dụng quyền lực. Các tội danh này sẽ dẫn đến bản án không dưới 2 năm và có thể lên đến 20 năm tù, cùng hình phạt đòn roi và phạt tiền giành cho ông Razak.
Theo hãng Reuters, cáo trạng do các công tố viên công bố tại phiên tòa hôm 4.7, đã buộc tội ông Najib vi phạm 3 điểm trong tội lạm dụng tín nhiệm trên các cương vị thủ tướng, bộ trưởng tài chính và cố vấn công ty liên quan đến khoản tiền 42 triệu Ringhit (10.5 triệu Mỹ kim) của SRC International, một đơn vị cũ trực thuộc 1MDB, được chuyển tài khoản riêng của ông Najib.
Ngoài tội danh trên, ông Najib bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô theo luật chống tham nhũng của Mã Lai. Với mỗi tội danh trên, ông Najib có thể bị kết án tù lên tới 20 năm và phạt tiền. Tại phiên tòa, ông Najib Razak đã không nhận tội đối với 3 cáo buộc vi phạm hình sự về tín nhiệm và một cáo buộc lạm dụng quyền lực. Cưu Thủ tướng Najib cũng phủ nhận có các hành vi làm sai.

Vợ ông Najib Razak rời khỏi một tòa án ở Kuala Lumpur hôm 4.7.2018. Photo Courtesy: Reuters
Trước đó, lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối 1MDB cũng thông báo đã phong tỏa 408 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 1.1 tỷ ringgit (272.4 triệu Mỹ kim). Các tài khoản nói trên có liên quan tới 81 cá nhân và 55 công ty bị cho là đã nhận tiền từ 1MDB. Các tài khoản này có dính líu đến việc biển thủ và lạm dụng công quỹ tại 1MDB.
Cùng ngày, hãng tin Bernama đưa hình ảnh, cảnh sát dẫn giải ông Najib khi di chuyển chậm rãi trên đường giao thông trong giờ cao điểm trên suốt quãng đường dài từ văn phòng Ủy ban Chống tham nhũng tại thủ đô hành chính Putrajaya tới tòa án ở Kuala Lumpur.
Tổng chưởng lý Tommy Thomas sẽ dẫn đầu một nhóm gồm 11 công tố viên chống lại ông Najib. Cựu thủ tướng đang được đại diện bởi một nhóm bảo vệ quyền lợi gồm 5 thành viên do luật sư Muhammad Shafee Abdullah lãnh đạo.
Các khoản tài chính mà ông Najib phải đối mặt tại toà gồm 10,6 triệu USD từ SRC International, một đơn vị thuộc 1MDB trước đây chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib. Đó chỉ là một phần nhỏ của tổng số tiền bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt từ 1MDB. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hơn 4.5 tỷ Mỹ kim đã được rút khỏi quỹ. Ông Najib là thủ tướng Mã Lai đầu tiên đối mặt với cáo trạng hình sự.
Tổng hợp