Công dân Nga bị bắt ở Mỹ vì bị cáo buộc làm gián điệp

17 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Maria Butina, 29 tuổi đã bị bắt giữ tại Mỹ vì cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Nga. Photo Courtesy: Maria Butina/Facebook

Chính phủ Mỹ ngày 16.7 cáo buộc một phụ nữ Nga 29 tuổi âm mưu làm gián điệp cho chính phủ Nga khi trà trộn vào các nhóm chính trị.

Theo AFP, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 16.7 ra thông báo nước này đã bắt giữ công dân Nga Maria Butina, 29 tuổi, vào ngày 15.7 với cáo buộc là gián điệp của Mạc Tư Khoa. Cáo buộc được đưa ra không liên quan tới cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Điều đáng nói là, nhân vật nói trên – bị cáo buộc câu kết với một số người Mỹ để tiến hành các nỗ lực bí mật của Nga nhằm gây ảnh hưởng lên chính trường Mỹ – từng tìm cách làm trung gian một cuộc gặp bí mật giữa ông Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir  Putin trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngoài ra, hồ sơ tòa án Mỹ nêu rõ Mariia Butina thừa lệnh của một quan chức chính phủ Nga cấp cao đã tìm cách kết nối với Hiệp hội Súng trường Quốc gia, các tổ chức tôn giáo và tổ chức National Prayer Breakfast ở Mỹ nhằm lái đảng Cộng hòa về phía các chính sách thân Nga hơn. Theo the New York Times, cô gái này đã tìm cách thâm nhập vào các tổ chức của Mỹ và thiết lập các đường dây “kênh cửa hậu” để liên lạc với các chính trị gia nước này.

“Những đường dây này có thể được Nga sử dụng để xâm nhập và bộ máy hoạch định quyết sách quốc gia của Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự của Mạc Tư Khoa”- một đặc vụ FBI viết trong các tài liệu tòa án.

Theo BBC, Butina báo cáo về các tiến triển của mình cho một quan chức trong chính phủ Nga bằng cách dùng các tin nhắn Twitter trực tiếp. Theo đó, trong một tin nhắn, vị quan chức Nga đã nói với người phụ nữ này rằng: “Ngôi sao chính trị của cô đang mọc trên bầu trời. Bây giờ việc quan trọng là phải lên tới đỉnh và không cháy rụi sớm”. Theo một số nguồn tin, viên quan chức này vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ.

Theo BBC, Butina quê gốc ở Siberia, tới Mỹ dưới dạng visa sinh viên theo học tại ĐH America. Cô thành lập một nhóm được gọi là Quyền Giữ Vũ khí trước khi tới Mỹ. Truyền thông Mỹ trước đó từng đưa tin về mối quan hệ của cô với NRA – tổ chức vận động hành lang súng đạn quyền lực nhất tại Mỹ.

Vụ bắt giữ cô Butina được công bố chỉ 3 ngày sau khi Mỹ buộc tội 12 nhân viên tình báo của Moscow can thiệp bầu cử Mỹ, trong khi Nga kịch liệt bác bỏ thông tin này. Butina đang bị tạm giam. Dự kiến ngày 18.7, cô sẽ tham gia phiên xử tại tòa án liên bang quận Columbia, thủ đô Washington.

Tổng hợp