Úc đã trả hơn 700 người tị nạn về nước trong vòng ba năm qua

23 Tháng 6, 2016 | Tin nước Úc

Thủ tướng Malcolm Turnbull. Photo Courtesy: Reuters

 

Chỉ trong vòng ba năm qua, chính phủ Úc đã trả về nước hơn 700 người tị nạn khi tìm cách đến Úc bằng tàu sau khi bị hải quân nước này chặn bắt.

Trong một bài viết của tờ The Daily Telegraph hôm 23.6, cho thấy con số này chứng minh chính sách cứng rắn của Úc đối với tình trạng muốn nhập cư vào Úc một cách bất hợp pháp. Đồng thời chứng minh Liên minh cầm quyền đã thành công trong việc chặn bắt các tàu tị nạn trong gần 700 ngày qua.

Trong một cuộc vận động trước ngày bầu cử vào ngày hôm qua 22.6, Thủ tướng Malcolm Turnbull đưa ra một thông điệp cứng rắn trong chiến dịch tranh cử sắp tới khi đề cập đến những biện pháp bảo vệ biên giới của đảng Đối lập.

Cụ thể Thủ tướng Tunrbull nói: “Hãy để tôi làm rõ về điều này. Những kẻ buôn lậu người sẽ tiếp tục phải đối diện với sự quyết tâm của chúng tôi”. Ông còn nhấn mạnh: “Thách thức của bọn buôn người là lớn hơn bao giờ hết. Điều duy nhất mà chúng ta buộc họ dừng lại, là quyết tâm sắt đá là trả những chiếc thuyền trở lại nơi xuất phát. “

Ông Turnbull nói 734 người tị nạn đã bị các nhân viên trong chiến dịch bảo vệ biên cương của Liên minh trả về nước.

Cũng theo lời Thủ tướng Turnbull cho hay chính phủ muốn cho những kẻ buôn lậu thấy lý do tại chính sách tị nạn của chính phủ sẽ không bao giờ thay đổi.

Được biết trong hơn 6 năm dưới thời chính phủ Lao Động đã có hơn 50,000 người trên 800 tàu thuyền tìm đường đến Úc. Trong đó có khoảng 1,200 người chết trên biển.

Sources: The Daily Telegraph