Cảnh hoang tàn tại Mati, gần Hy Lạp sau vụ hỏa hoạn hôm 25.7.2018. Photo Courtesy: Reuters Ngày 26.7, những đợt mưa lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt đột ngột ở khu vực phía Bắc thủ đô Athens của Hy Lạp chỉ 3 ngày sau khi các đợt cháy rừng cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở các khu vực xung quanh thủ đô.
Lực lượng cứu hộ cho biết đã nhận được ít nhất 10 cuộc gọi báo mắc kẹt trên đường do nước lũ sau khi bão lớn xảy ra ở các quận Maroussi và Ekali. Trong khi đó, hàng chục chiếc ôtô bị mắc kẹt trên những tuyến đường lớn sau trận mưa lớn xảy ra đầu giờ chiều (theo giờ địa phương).
Khoảng 160 cư dân bị mắc kẹt trong nhà do nước lũ. Tuy nhiên, giao thông đang dần trở lại bình thường. Mưa lớn cũng diễn ra ở khu vực duyên hải Mati, cách Athens 25km về phía Đông, nơi hơn 80 người đã thiệt mạng trong đêm 23/7 vừa qua do cháy rừng lan ra nhiều hộ gia đình và khách sạn.
Bộ Quốc phòng Hy Lạp cho biết quân đội đã được triển khai để dọn dẹp đường sá, khơi thông các dòng chảy để ngăn chặn nước lũ hoành hành tại các khu vực vốn đã bị các đám cháy rừng tàn phá
Cũng trong một diễn biến khác cùng ngày, chính phủ Hy Lạp cho biết các vụ cháy rừng gần thủ đô Athens của nước này xảy ra trong những ngày qua, làm 82 người thiệt mạng có thể là hành động phá rừng của những kẻ tội phạm.
Theo Thứ trưởng Bảo hộ công dân của Hy Lạp, ông Nikos Toskas, cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn được tiến hành dựa trên nhiều thông tin quan trọng.
Ngoài vụ cháy này, đã có “những chứng cứ và dấu vết quan trọng” cho thấy vụ cháy rừng xảy ra trước đó cùng ngày gần thị trấn Kineta, phía Tây thủ đô Athens cũng là hành động phá hoại có chủ ý. Hiện Chính phủ Hy Lạp đã chuyển các chứng cứ thu thập được cho cơ quan công tố và cơ quan này sẽ tham gia vào cuộc điều tra sơ bộ về vụ cháy rừng trên.
Cũng theo ông Toskas, vụ cháy rừng hôm 23.7 xảy ra trong điều kiện thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Con số thương vong trong vụ cháy này rất lớn và cần đấu tranh để ngăn chặn những vụ việc tương tự như vậy.
Các vụ cháy rừng gần thủ đô Athens của Hy Lạp bắt đầu bùng phát vào ngày 23/7. Những số liệu thống kê cho thấy cho đến nay, số người thương vong trong những vụ cháy này đã lên tới gần 270 người. Hàng trăm lính chữa cháy đã được huy động để dập tắt những đám cháy, trong khi nhiều người dân phải bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. Thủ tướng Alexis Tsipras đã tuyên bố quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.
Tổng hợp