Lãnh đạo cơ quan hàng không Mã Lai từ chức sau báo cáo về MH370

31 Tháng 7, 2018 | Tin thế giới
Tập báo cáo điều tra về việc biến mất bí ẩn của MH370. Photo courtesy: Reuters

Tổng giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Mã Lai đã đệ đơn từ chức sau khi báo cáo điều tra về chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của Mã Lai Airlines cho thấy, trung tâm kiểm soát không lưu ở Kuala Lumpur có sai sót.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mã Lai Anthony Loke cho giới phóng viên hay ông Azharuddin từ chức để “nhận trách nhiệm” theo sau báo cáo đầy đủ về vụ MH370 mất tích được công bố hôm 30.7, theo Kênh CNA.

Trong thông cáo ngày 31.7, Tổng giám đốc Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman nói, ông đã cố hết sức hỗ trợ cuộc tìm kiếm MH370 trong suốt 4 năm qua và quyết tâm tìm ra câu trả lời cho sự biến mất bí ẩn của máy bay này.

Quan chức này nói thêm: “Tôi rất lấy làm tiếc và sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định từ chức Chủ tịch cơ quan hàng không dân dụng Mã Lai. Việc này có hiệu lực sau 14 ngày kể từ hôm nay”, quan chức trên cho hay.

Ông Azharuddin Abdul Rahman đến dự cuộc họp về MH370 ngày 30.7.2018. Photo courtesy: Reuters

Trước đó, trong báo cáo dài 495 trang công bố ngày 307, các nhà điều tra cho biết các chức năng điều khiển máy bay dường như đã điều chỉnh có chủ đích để khiến máy bay đi chệch hướng so với lộ trình, song họ không thể xác định được ai là người chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nhấn mạnh đến sai sót của cơ quan kiểm soát không lưu. Báo cáo nêu rõ các nhân viên kiểm soát không lưu đã không thực hiện các bước khẩn cấp tiêu chuẩn, cũng như không có ghi nhận nào cho thấy họ đã hành động để cảnh báo lực lượng không quân hay theo dõi sát sát sao màn hình radar.

Hôm 29.3, Mã Lai chính thức kết thúc chuyến tìm kiếm MH370 do công ty Ocean Infinity của Mỹ thực hiện trên phạm vi 112.000 km2 ở Ấn Độ Dương mà không tìm thấy kết quả nào. Đây là cuộc tìm kiếm lớn thứ hai, sau khi cuộc tìm kiếm trên khu vực 120,000 km2 của lực lượng Úc, Trung Quốc và Mã Lai kết thúc vào năm ngoái.

Ngày 31.7, Bộ trưởng Loke nhấn mạnh giới chức nước này sẽ khôi phục lại cuộc tìm kiếm MH370 nếu có bằng chứng mới, đáng tin cậy.

Trong những năm qua, tổng cộng 27 mảnh vỡ được phát hiện trên Ấn Độ Dương nhưng chỉ có 3 mảnh vỡ được xác định là của chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370 định mệnh.

Tổng hợp