UNC tổ chức lễ tiếp nhận hài cốt binh sỹ do Triều Tiên trao trả

01 Tháng 8, 2018 | Tin thế giới
Hài cốt lính Mỹ được chuyển giao hôm 1.8.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 1.8, tại Căn cứ không quân Osan, Pyeongtaek của Hàn Quốc, Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc tại Hàn Quốc (UNC) đã tổ chức lễ tiếp nhận 55 bộ hài cốt được cho là binh sỹ Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được phía Triều Tiên trao trả 5 ngày trước đó.

Tham dự sự kiện này có Tư lệnh UNC, Tướng Vincent Brooks, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris, cùng gần 500 người khác.

55 bộ hài cốt được đặt trong các quan tài bằng kim loại đã được chuyển lên máy bay vận tải của Mỹ và dự kiến sẽ được đưa đến căn cứ quân sự chung Hickam ở Hawaii để tiến hành quy trình xác định danh tính.

Trước đó, ngày 27.7, các hài cốt trên được chuyển từ thành phố Wonsan ở miền Đông Triều Tiên tới Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích (DPAA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ ở căn cứ Osan của Hàn Quốc để bước đầu tiến hành xác định giới tính, chủng tộc và tuổi khi chết.

Hơn 30 chuyên gia gồm các nhà nhân chủng học, khảo cổ học và nha sỹ pháp y đã tham gia tiến trình này.

Ông John Byrd, Giám đốc phân tích thuộc DPAA, cho hay các phân tích ban đầu cho thấy những hài cốt này dường như của những người thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên và có thể là của binh sỹ Mỹ. Giới phân tích cho rằng việc nhận dạng chính xác số hài cốt này có thể mất từ nhiều ngày đến hàng chục năm.

Theo Paul Cole, một chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm binh lính mất tích trong chiến tranh và tù nhân chiến tranh, những gì chứa trong mỗi chiếc hộp có thể không phải là của một người và cũng có thể chỉ là những mảnh xương.

Tại phòng thí nghiệm, các công việc sẽ được tiến hành để xác định xem những thi hài đó có phải là của người hay không. Sau đó, các chuyên gia sẽ đếm xương và đưa ra một con số tối thiểu về các cá nhân có thể có trong những chiếc hộp nhận được lần này.

Mỗi chiếc xương, hoặc mảnh vụn sẽ cung cấp một đầu mối. Xương đùi biểu thị chiều cao, xương chậu biểu thị tuổi, xương mặt và xương sọ cho biết dòng giống và quốc tịch. Xương đòn và răng cung cấp số liệu so sánh tốt nhất với hồ sơ nhân sự mà Bộ Quốc phòng giữ.

Khi xương đáp ứng yêu cầu về kích thước, phòng thí nghiệm sẽ cắt và gửi một mảnh đến Phòng thí nghiệm nhận dạng ADN của quân đội, ở đó xương sẽ được phân tích và so sánh với các mẫu tham chiếu của gia đình.

Nếu xương quá nhỏ, việc phân tích ADN sẽ không thể thực hiện được vì luật pháp Mỹ cấm các xét nghiệm có thể hủy hoại bằng chứng, và việc phân tích ADN sẽ phá hủy xương.

Những thách thức này có thể sẽ đẩy quá trình kéo dài ra nhiều năm. Tuy nhiên công việc vẫn đang được tiến hành trước sự mong đợi của các gia đình và gánh nặng chính trị.

Việc trao trả số hài cốt trên được thực hiện theo thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng Sáu vừa qua. Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn ông Kim Jong-un về sự kiện này.

Thống kê cho thấy hơn 36,500 binh sỹ Mỹ đã tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, trong đó 5,300 binh sỹ chưa tìm được hài cốt.

Từ năm 1996, Mỹ và Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động chung tìm kiếm hài cốt binh lính Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, và đã có 229 bộ hài cốt binh sĩ Mỹ được đưa về nước. Tuy nhiên, đến năm 2005, Washington đã chấm dứt chiến dịch này khi quan hệ hai bên căng thẳng do Bình Nhưỡng thúc đẩy chương trình hạt nhân.

Tổng hợp