Thủ tướng Israel trong sự kiện hôm 29.7.2018. Photo courtesy: Reuters Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ triển khai quân đội nếu Iran chặn eo biển Bab al-Mandeb, một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới.
Tuần trước, Ả Rập Saudi khẳng định sẽ chặn tàu chở dầu đi qua eo biển Bab al-Mandeb, trên tuyến đường biển chính đi từ Trung Đông đến châu Âu, sau khi đồng minh của Iran là nhóm phiến quân Houthi tấn công 2 con tàu trong khu vực.
Nhóm phiến quân Houthi của Yemen, trước đó từng đe dọa chặn eo biển Bab al-Mandeb, tuyên bố vào tuần trước rằng họ có đủ năng lực hải quân để tấn công các cảng của Ả Rập Saudi và các mục tiêu trên Biển Đỏ.
Iran không đe dọa chặn eo biển Bab al-Mandeb nhưng tuyên bố rằng sẽ làm điều này với eo biển Hormuz, khu vực vận chuyển dầu quan trọng nằm ở cửa ngõ vùng Vịnh, nếu bị ngăn chặn xuất khẩu dầu.
Đến ngày 1-8, Thủ tướng Israel Netanyahu đã đưa ra lời cảnh báo Iran khi tham gia cuộc diễu hành dành cho tân binh hải quân ở Haifa.
Cụ thể Thủ tướng Netanyahu nói: ” Đầu tuần này, chúng tôi đã chứng kiến một cuộc đụng độ nghiêm trọng khi lực lượng của Iran tìm cách ngăn cản các hoạt động lưu thông quốc tế ở eo biển ở cửa ngõ vào Biển Đỏ. Nếu Iran tìm cách chặn eo biển Bab al-Mandeb, tôi chắc chắn rằng cộng đồng quốc tế sẽ quyết tâm ngăn chặn điều này, liên minh đó sẽ bao gồm tất cả các binh chủng của quân đội Israel”
Ông Netanyahu đề cập đến cuộc tấn công hồi tuần trước của lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn nhằm vào 2 tàu dầu của Ả rập Xê út ở eo biển Bab al-Mandeb. Vụ tấn công buộc Ả rập Xê út tạm hoãn các hoạt động vận chuyển dầu qua khu vực này và khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt.
Tại một sự kiện khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cũng cho biết, gần đây Israel đã nghe được thông tin về các mối đe dọa đối với tàu thuyền của Israel ở Biển Đỏ”. Tuy nhiên, ông không đề cập cụ thể mối đe dọa đó là gì.
Eo biển Bab al-Mandeb chỉ rộng 29 km khiến hàng trăm tàu có tiềm năng trở thành mục tiêu dễ dàng cho bất cứ cuộc tấn công nào. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ước tính trong năm 2016, khoảng 4,8 triệu thùng dầu thô được chuyển qua eo biển này mỗi ngày.
Israel đã tấn công lực lượng Iran ở Syria và khẳng định Iran phải rút hoàn toàn khỏi Syria. Phái viên đặc biệt của Nga tới Syria hôm 1.8 cho biết Iran đã rút lui khoảng 85 km từ khu vực cao nguyên Golan mà Israel kiểm soát.
Tổng hợp