Tổng thống Nicolas Maduro trước khi vụ nổ xảy ra. Photo Courtesy: Reuters Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 4/8 phải bỏ dở bài phát biểu trong một sự kiện của quân đội trên sóng truyền hình trực tiếp do nghi ngờ có người âm mưu ám sát ông bằng máy bay không người lái mang chất nổ.
Trong lúc ông Maduro phát biểu tại thủ đô Caracas nhân lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Lực lượng Phòng vệ quốc gia Venezuela ngày 4.8 (giờ địa phương), thiết bị bay điều khiển từ xa gắn chất nổ bay gần khán đài và phát nổ, nhưng các cận vệ kịp thời bảo vệ an toàn cho tổng thống.
BBC dẫn lời Bộ trưởng Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez cho biết: “Các điều tra ban đầu đều cho thấy các vụ nổ nằm trong một âm mưu tấn công Tổng thống Nicholas Maduro”.
Bộ trưởng Rodriguez xác nhận với truyền thông. Ông cho biết thêm, vụ tấn công xảy ra khoảng 5h41 chiều 4/8 theo giờ địa phương. Lực lượng cảnh vệ đã bắn hạ một số máy bay không người lái.
Truyền thông địa phương cho biết, ông Maduro may mắn không hề hấn gì, trong khi 7 binh sĩ bị thương. Tổng thống Maduro dự kiến sẽ có bài phát biểu trên truyền hình sau khi tình hình ổn định trở lại.
Không lâu sau vụ việc xảy ra, Phong trào có tên “Chiến binh Flannel” ở Venezuela đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ ám sát hụt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Nhóm “Chiến binh Flannel” viết trên Twitter rằng: “Hoạt động ám sát có sự tham gia của 2 máy bay không người lái chở thuốc nổ C-4 nhằm vào khán đài nơi Tổng thống đứng. Các lính bắn tỉa thuộc Lực lượng Vệ binh Danh dự đã bắn hạ các máy bay không người lái này trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Các máy bay đã bị hư hại. Kế hoạch này hiện không thành công, nhưng chỉ là vấn đề thời gian”.
Giới an ninh nước này đã bắt giữ một số đối tượng khả nghi và tin rằng Colombia đứng sau kế hoạch ám sát này và những đối tượng “giật dây” đang sống ở Florida (Mỹ).
Nhóm “Chiến binh Flannel” được cho là ra đời năm 2014 và có mối liên hệ với cựu quan chức Venezuela Oscar Perez, người bị cho là đứng sau chỉ đạo vụ tấn công bằng trực thăng nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở Caracas hồi tháng 6/2017. Perez đã bị lực lượng an ninh Venezuela tiêu diệt hồi tháng 1 năm nay.
Phong trào “Chiến binh Flannel” hoạt động với mục đích gắn kết những thành phần có tư tưởng phản đối chính sách của chính quyền Tổng thống Maduro.
Tổng hợp