Ông Donald Trump Jr., con trai cả của TT Donald Trump. Photo Courtesy: Reuters Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump gián tiếp thừa nhận cuộc gặp giữa con trai ông và một luật sư người Nga có nội dung xoay quanh những thông tin tiêu cực về bà Hillary Clinton.
Ngày 5.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết con trai ông đã gặp gỡ phía Nga tại Tháp Trump vào năm 2016 để “thu thập thông tin về đối thủ”. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng cuộc gặp này “hoàn toàn hợp pháp”.
Viết trên Twitter, Tổng thống Donald Trump nói: “Những cuộc gặp thế này thường xuyên diễn ra trên chính trường, và (cuộc gặp giữa con trai tôi với phía Nga) không đi đến đâu cả. Tôi không hay biết gì về nó”.
Trước đó, Tổng thống Trump từng úp mở rằng nội dung cuộc gặp giữa con trai cả và người Nga chủ yếu xoay quanh chương trình người Mỹ nhận con nuôi từ Nga.
Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông Trump cho đến giờ về lý do diễn ra cuộc gặp nói trên giữa lúc đang diễn ra cuộc điều tra nghi án Moscow tác động đến cuộc bầu cử Mỹ theo chiều hướng có lợi cho ông.
Dù vậy, nội dung thông điệp này dường như trái ngược với tuyên bố trước đó từ chiến dịch tranh cử của ông Mr Trump về cuộc gặp.
Khi tờ The New York Times đưa tin đầu tiên về cuộc gặp, ông Donald Trump Jr ra tuyên bố khẳng định hai bên chủ yếu thảo luận về chương trình người Mỹ nhận con nuôi Nga đang bị đình trệ.
Dù vậy, con trai ông Trump sau đó thừa nhận mình đồng ý gặp bà Veselnitskaya sau khi biết được có thể nhận thông tin không hay về ứng viên Hillary Clinton.
Một số nhà phân tích Mỹ cho rằng thừa nhận mới của ông Trump cho thấy tuyên bố trước đó mang tính lừa dối. Ngoài ra, các chuyên gia pháp lý cho rằng ông Trump Jr có thể phạm luật tài chính tranh cử, theo đó cấm nhận bất kỳ thứ gì giá trị từ chính phủ hoặc cá nhân nước ngoài.
Đáp lại, nhóm luật sư của ông Trump biện hộ rằng ông Trump Jr rốt cuộc không nhận được bất kỳ thông tin có hại nào về bà Clinton tại cuộc gặp. Ông Jay Sekulow, một trong những luật sư của ông Trump, khẳng định hôm 5-8 rằng cuộc gặp trên không có gì sai.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho đến giờ vẫn bác bỏ mọi cáo buộc thông đồng và gọi cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là “cuộc săn lùng phù thủy chính trị lớn nhất lịch sử”. Nga cũng khẳng định không hề can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Tổng hợp