Sau 40 phút họp, tỷ lệ là 48 so với 35 xác định Thủ tướng Malcolm Turnbull vẫn giữ ngôi vị lãnh tụ đảng Tự do trong khi ông Peter Dutton chỉ được 35 phiếu.
Nhiều dự đoán sẽ còn có các Tổng Bộ trưởng theo chân ông Dutton ra khỏi nội các của Liên đảng hay một cuộc thách thức quyền lực nữa của ông Peter Dutton. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã đánh bại ông Peter Dutton với tỷ số 48-35 trong cuộc bỏ phiếu về vai trò lãnh đạo trong phòng họp của đảng Tự do.
Thủ tướng tuyên bố chức vụ lãnh đạo để trống sau khi vào phòng họp với phó lãnh tụ là bà Julie Bishop sau 9 giờ sáng nay. Sau khi ông Turnbull tuyên bố việc giành quyền lãnh đạo, ông Peter Dutton ra thách thức.
Trưởng ban kỷ luật đảng Tự do là bà Nola Marino, cho biết kết quả: “Kết quả việc bỏ phiếu là ông Malcolm Turnbull được bầu là lãnh tụ đảng Tự do với tỷ lệ 48 so với 35 cho ông Peter Dutton là một ứng cử viên khác. Cũng có cuộc bầu cử phó lãnh tụ và bà Julie Bishop là người duy nhất được đề cử vào vai trò đó và bà là Phó Lãnh đạo đảng Tự do”, Nola Marino. Sau đó ông Peter Dutton từ chức Tổng trưởng Bộ Nội vụ, vốn bao gồm di trú và an ninh biên giới.
Bộ trưởng phụ trách cựu chiến binh và nhân viên quốc phòng là ông Darren Chester cho biết ông tin tưởng ông Malcolm Turnbull sẽ hướng dẫn chính phủ cho đến cuộc bầu cử sắp tới.
Dân biểu đảng Quốc gia cảnh cáo bất cứ đồng nghiệp Liên đảng nào muốn đẩy mạnh vụ thách thức nữa của ông Peter Dutton về vai trò lãnh đạo đảng Tự do, hoặc bất cứ ứng cử viên nào khác, hãy xem xét hậu quả về một vụ thách thức như vậy có thể mang lại.
“Đã có một cuộc bỏ phiếu trong phòng họp của đảng Tự do hôm nay, theo đó Thủ tướng Malcolm Turnbull sẽ tiếp tục công việc của ông.”
“Không có lý do gì để nghĩ rằng sẽ có một vụ thách thức quyền lãnh đạo một lần thứ hai”.
“Cũng có lý do để nghĩ rằng có bất cứ người nào thách thức khác, nếu họ thành công trong việc kiếm đủ túc số tại Hạ Viện”.
“Chúng tôi có đa số một ghế và tôi cho rằng các bạn đồng viện sẽ xem xét tương lai của chuyện nầy, nếu sự việc xảy ra”, Darren Chester.
Trong khi đó, Thủ tướng Malcolm Turnbull kêu gọi đoàn kết sau khi đánh bại ông Dutton, ông cho biết chính phủ phải gạt sang một bên các dị biệt.
“Hãy đoàn kết như một đội ngũ chặt chẽ, chúng ta có thể mang lại các kết quả tốt đẹp và tiếp tục mang lại các kết quả lớn lao cho mọi người dân Úc”.
“Quí vị không thể bác bỏ các thành quả của chính phủ chúng ta, như ₫đã hạ giảm thuế, chi tiêu kỷ lục về các dịch vụ thiết yếu cũng như bắt đầu hạ giảm giá điện”.
“Chúng ta hiện chứng kiến sự phong trào kinh tế mạnh mẽ trong một tham gia lâu dài và năm rồi mưc tăng trưởng về công việc cao nhất trong lịch sử”, Malcolm Turnbull.
Ông Turnbull cảm ơn ông Dutton, về những đóng góp với tư cách Tổng trưởng Nội vụ.
Trong khi đó, ông Dutton cũng dành thời gian để ghi nhận sự kiện là ông hết sức hãnh diện về các công tác đã làm trong phần vụ của mình trong Bộ Nội Vụ, kể từ khi bộ nầy được thành lập.
“Đây là một công việc quan trọng và khi chúng ta có những đe dọa đối với nước Úc, quí vị cần phải có nhiều quyết định cứng rắn, nhằm phục vụ quyền lợi của người dân Úc”.
“Tôi hân hạnh phục vụ với tư cách là Tổng trưởng Nội Vụ, cho mọi người làm việc trong các cơ quan nầy, cũng như công việc quan trọng mà họ được hỗ trợ”.
“Tôi hãnh diện với sự kiện là đã cứu các trẻ em ra khỏi nơi giam giữ, chúng ta hiện di chuyển gần 400 người tử đải Manus và Nauru và đó là một thành quả quan trọng”.
“Chúng ta đóng cửa các trại giam giữ và ngăn chận tàu thuyền đến Úc, chương trình abiết các nguy hiểm vẫn còn và cũng như các quốc gia khác trên thế giới, chúng ta có thể thực hiện chương trình di trú của chúng ta”, Peter Dutton.
Trước đó Thủ tướng có lưu ý là, ông đã mời ông Dutton có cơ hội ở lại chức vụ Tổng trưởng Nội vụ sau vụ tranh giành quyền lực, thế nhưng ông Dutton từ chối.
Ông Dutton cho biết ông không có bất cứ ác cảm nào với ông Turnbull và trông đợi làm việc với Thủ tướng trong tương lai.
Ông Dutton cũng cảm ơn các đồng nghiệp về sự hỗ trợ của họ và cho biết ông sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bỏ phiếu vừa qua.
“Tôi sẽ làm mọi việc hàng ngày để chắc chắn Liên đảng đắc cử trong kỳ bầu cử sắp tới và tôi muốn chắc chắn rằng tôi ủng hộ Thủ tướng và bảo đảm rằng chúng ta ủng hộ các chính sách của chính phủ, bởi vì cuối cùng tôi chẳng bao giờ muốn thấy ông Bill Shorten là Thủ tướng của đất nước nầy, bởi vì đó sẽ là một tai họa”.
Tổng trưởng Ngân khố, ông Scott Morrison sẽ xử lý thường vụ Bộ Nội Vụ. Trong khi Thủ tướng và người phó của ông cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự ủng hộ toàn diện cho toán lãnh đạo hiện tại, với cách biệt chỉ có 13 phiếu được xem là mức cách biệt ít nhất so với các vụ tranh giành quyền lãnh đạo trong quá khứ.
Có những tin tức cho rằng, ông Peter Dutton có thể được khuyến khích để thử một lần nữa trong nay mai. Trong khi đó, Lao động cũng họp đảng của mình thế nhưng chưa đưa ra lời bình luận công khai nào về vụ bỏ phiếu tranh giành quyền lãnh đạo của đảng Tự do.
SBS News cho biết ông Bill Shorten nói với các đồng nghiệp của ông.
“Tôi không hiểu ông Turnbull có thể giả vờ là ông đang điều hành đất nước nầy, trong khi các dân biểu hàng hghế sau có nhiều quyền hạn hơn ông ta”, Bill Shorten.
Phe Lao Động còn thách thức chính phủ Liên Đảng mở cuộc bầu cử liên bang ngay vào lúc nầy, một điều mà dường như chính phủ khó có thể thực hiện ngay được. Ngoài ra Quốc Hội cũng bác bỏ việc bỏ phiếu tín nhiệm Thủ Tướng Malcolm Turnbull, do Lao Động yêu cầu.
Trước đó Thủ tướng Malcolm Turnbull tìm các dập tắt các căng thẳng trong đảng, bằng cách bãi bỏ các dự luật về mục tiêu giảm bớt khí thải, thế nhưng hành động nầy không làm im tiếng của các phần tử bảo thủ trong Liên đảng. Cựu Thủ tướng Tony Abbott cho biết, việc hủy bỏ dự luật cho thấy ông Turnbull sẵn lòng bãi bỏ niềm tin vững chắc của ông nầy.
“Những gì chúng tôi muốn biết là những vụ kế tội đối với Thủ tướng của nước nầy”.
“Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng ông ta đã làm lỗi trong các vấn đề thay đổi khí hậu, còn tôi cho rằng ông ta có lẽ vẫn còn lầm lỗi trong chuyện nầy và đó lả câu chuyện xảy ra sáng nay”, Tony Abbott.
Theo các nhà phân tích thời sự, thì ông Malcolm Turnbull đã bị thương về mặt tinh thần, còn ông Peter Dutton biết rõ có máu me trong dòng nước, ý muốn nói là ‘con cá mập đánh hơi có máu trong nước’, có nghĩa là một vụ thách thức quyền lực nữa cuả ông Dutton, mà nhiều nhà phân tích cho rằng khó có thể tránh được.
Theo SBS Tiếng Việt