Ngoại trưởng Úc Jullie Bishop tuyên bố từ chức

27 Tháng 8, 2018 | Tin nước Úc
Bà Jullie Bishop chỉ giành được 11 phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử lãnh đạo đảng Tự do hôm 24-8 khiến bà bị loại ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Photo Courtesy: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Úc Jullie Bishop hôm 26.8 từ chức và có thể rời bỏ chính trường sau khi thất bại tại cuộc bầu cử của đảng Tự do hai ngày trước đó.

Theo trang News.com.au, bà Jullie Bishop từ chức sau một thông tin rò rỉ trên mạng xã hội WhatsApp tiết lộ rằng các nghị sĩ đã tích cực khuyến khích các đồng nghiệp không bỏ phiếu ủng hộ nữ bộ trưởng này trong cuộc chạy đua giành ghế lãnh đạo đảng Tự do, đồng thời để trở thành thủ tướng mới của Úc hôm 24-8.

Bà Bishop thông báo sẽ “lùi về ghế sau” và chưa quyết định liệu có chạy đua trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm sau hay không, Reuters đưa tin. Thủ tướng Morrison đã chấp nhận đơn từ chức của bà và chỉ định cựu bộ trưởng quốc phòng Marise Payne lên thay thế vị trí.

Bishop giữ chức ngoại trưởng từ năm 2013. Quyết định của bà được đưa ra chỉ hai ngày sau khi cựu thủ tướng Malcolm Turnbull mất chức vì để thua trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai bầu lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền.

Bà Bishop cũng tham gia cuộc đua cho vị trí lãnh đạo đảng hồi tuần trước nhưng đã thất bại trước hai đối thủ là cựu bộ trưởng nội vụ Peter Dutton và Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Bà cũng để mất chức phó chủ tịch đảng Tự do sau 11 năm tại vị.

Việc bà Bishop từ chức tiếp tục tạo nên một cơn chấn động trên chính trường Úc sau một tuần chao đảo, bắt đầu bằng việc hơn 10 bộ trưởng từ chức nhằm phản đối cựu thủ tướng Turnbull nắm giữ vị trí lãnh đạo đảng.