Nữ nhà báo Đức Mesale Tolu phát biểu trong cuộc họp báo tại sân bay ở Stuttgart, miền nam Đức ngày 26.8.2018. Photo Courtesy: Reuters Ngày 26.8, nữ nhà báo Đức Mesale Tolu, 34 tuổi, phóng viên và phiên dịch viên cho hãng tin ETHA của Đức, cùng con trai gần 4 tuổi đã quay trở về Đức sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm cô xuất cảnh trong thời gian chờ xét xử với cáo buộc là thành viên của một tổ chức khủng bố.
Trả lời phỏng vấn của các phóng viên khi vừa xuống sân bay thành phố Stuttgart, nữ nhà báo Mesale Tolu cho biết cảm giác của cô lúc này thật “lẫn lộn” khi vẫn còn rất nhiều người đang bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.
Cũng nên nhắc lại rằng nữ nhà báo Mesale Tolu bị bắt giữ từ tháng 4.2017 với cáo buộc tham gia một đảng chính trị bị cấm hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ do bị coi là tổ chức khủng bố. Mặc dù được trả tự do từ tháng 12.2017, song nữ nhà báo này vẫn bị cấm rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời phải ra trình báo với chính quyền sở tại theo định kỳ. Theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ban bố từ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7.2016, Ankara đã bắt giữ nhiều công dân Đức dẫn tới căng thẳng trong quan hệ ngoại giao Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, vào hôm 20.8 vừa qua, Ankara đã đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm này đối với cô Mesale Tolu. Sau đó Mesale Tolu cũng xác nhận trên tài khoản Twitter của mình rằng theo đề nghị từ phía luật sư, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã dỡ bỏ lệnh cấm rời khỏi nước này đối với cô. Dự kiến, phiên xét xử nhà báo Mesale Tolu sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 16.10 tới.
Bằng việc trả tự do cho nhà báo Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Yucel hồi tháng 2 vừa qua, Ankara đã tiến một bước trong cải thiện quan hệ với Đức. Tuy vậy, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang giam giữ 8 công dân Đức vì lý do chính trị. Về phía Berlin đã nhiều lần yêu cầu Ankara thả tự do cho những công dân này, trước khi nói đến chuyện cải thiện quan hệ song phương.
Tổng hợp