Đại hội thể thao Châu Á tại Nam Dương đã chính thức khép lại

03 Tháng 9, 2018 | Tin thể thao
Pháo hoa được bắn lên trong buổi lễ bế mạc. Photo Courtesy: Reuters

Tối 2-9, Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD) 2018 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc hoành tráng trên sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta của Nam Dương. Kỳ Á vận hội tiếp theo sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2022.

Với chủ đề “Một cộng đồng châu Á thống nhất”, so với lễ khai mạc đậm chất văn hóa Nam Dương cách đây gần một tháng, lễ bế mạc được thiết kế như một bữa tiệc thật sự dành cho các VĐV và HLV đã tham gia tranh tài tại giải đấu năm nay. Các VĐV và HLV được khuyến khích tham gia buổi lễ theo môn thi đấu chứ không theo màu cờ sắc áo để tăng tình hữu nghị và tạo nên một kỳ ASIAD đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Phát biểu trong buổi lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Nam Dương và cũng là trưởng ban tổ chức buổi lễ bế mạc, ông Jusuf Kalla bày tỏ hy vọng các VĐV đã có một trải nghiệm khó quên khi tham gia tranh tài tại kỳ ASIAD năm nay. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, ông Al-Ahmed Al-Sabah hoan nghênh ASIAD 2018 đã diễn ra thành công đúng như kỳ vọng của ban tổ chức, đồng thời gửi lời cám ơn tới các VĐV. Ông cũng bày tỏ hy vọng kỳ ASIAD tiếp theo tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2022 sẽ tiếp tục thành công rực rỡ. Tổng thống Nam Dương Joko Widodo đã có bài phát biểu qua truyền hình.

Đây lần thứ hai đăng cai ASIAD, Nam Dương đã nỗ lực tối đa từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, vệ sinh môi trường và cả công tác an ninh. Tổng chi phí của nước chủ nhà cho ASIAD 2018 lên tới hơn 2 tỷ USD.

Kỳ Á vận hội năm nay vượt qua tất cả các kỳ đại hội trước về số VĐV tranh tài, với hơn 11.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực Châu Á, tranh 465 bộ huy chương của 40 môn thể thao. ASIAD 2018 cũng là lần đầu tiên nhiều môn thể thao như trượt ván, kurash, dù lượn, đánh bài được đưa vào thi đấu, dẫn đến sự đa dạng lứa tuổi của các vận động viên từ 9-81 tuổi.

Khép lại những ngày tranh tài sôi nổi, ASIAD lần này có tới 6 kỷ lục thế giới mới được thiết lập. Các cung thủ Hàn Quốc xác lập hai kỷ lục thế giới ở nội dung cung 3 dây 50m hỗn hợp và nội dung cung một dây 70m hỗn hợp. Hai kỷ lục thế giới môn bắn súng thuộc về nội dung bắn đĩa đơn nam (xạ thủ người Đài Loan-Trung Quốc) và bắn đĩa đồng đội hỗn hợp (xạ thủ Trung Quốc đại lục). Đô cử người Iran Sohrab Moradi lập kỷ lục thế giới khi cử giật đạt mức 189kg. “Kình ngư” Trung Quốc Lưu Sương lập kỷ lục thế giới nội dung 50m bơi ngửa với thành tích 26 giây 98. Bên cạnh các kỷ lục thế giới, hàng chục kỷ lục ASIAD cũng bị phá tại giải đấu năm nay, phần lớn đến từ những môn Olympic nhóm 1 như bơi lội, điền kinh và thể dục dụng cụ.

Đáng chú ý khi Nhật Bản đã soán ngôi Trung Quốc trên “đường đua xanh”. Sau 4 kỳ Á vận hội chịu cảnh đứng sau Trung Quốc ở môn bơi, Nhật Bản đã giành lại vị thế số 1 tại Asiad 2018 với số lượng huy chương sít sao. Cụ thể, cùng có 19 HCV nhưng Nhật Bản giành thắng lợi nhờ hơn Trung Quốc 3 HCB.

ASIAD 2018 cũng là nơi tượng đài cử tạ Trung Quốc sụp đổ. Ở 9 kỳ Á vận hội gần nhất, Trung Quốc đều là đoàn mạnh nhất môn cử tạ. Năm nay, một đội đô cử hùng hậu của Trung Quốc vẫn đến Nam Dương, song không được phép thi đấu vì dính dáng tới doping. Đoàn Triều Tiên đã tận dụng cơ hội này để giành tới 8 HCV môn cử tạ, thống trị sức mạnh của Á vận hội.

Tuy bị hạ bệ ở môn bơi và môn cử tạ, nhưng đoàn Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu ở môn điền kinh với 12 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ. Và với lực lượng VĐV hùng hậu, đoàn Trung Quốc vẫn thống trị vị trí dẫn đầu. Cụ thể, Trung Quốc giành vị trí số 1 toàn đoàn với 132 HCV trong tổng số 289 huy chương. Đứng thứ hai là Nhật Bản 74 HCV. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 49 HCV.

Cũng tại lễ bế mạc, lá cờ và ngọn đuốc của ASIAD đã được nước chủ nhà Nam Dương trao lại cho đại diện Trung Quốc, nước sẽ đăng cai Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 tại Hàng Châu vào năm 2022. Nhân dịp này, nước chủ nhà của ASIAD 2022 cũng đem tới buổi lễ bế mạc một màn giới thiệu đặc sắc đậm chất truyền thống.

Tổng hợp