Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị đề nghị 20 năm tù

06 Tháng 9, 2018 | Tin thế giới
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến phiên tòa hồi tháng 3.2018. Photo Courtesy: Reuters

Ngày 6.9, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak 20 năm tù giam về tội tham nhũng và các tội danh khác.

Đề nghị trên được đưa ra trước ban hội thẩm gồm 3 thẩm phán tại Tòa án quận trung tâm Seoul trong một phiên xử cuối cùng đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị đưa ra xét xử từ tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, các công tố viên cũng đề nghị mức phạt 15 tỉ won (13.4 triệu Mỹ kim) và tịch thu 11.1 tỉ won đối với bị cáo. Tòa sẽ công bố phán quyết ngày 8.10 tới.

Trước đó, ông Lee Myung-bak bị bắt giữ từ cuối tháng ba và bị truy tố với 16 tội danh về tham nhũng, lạm dụng quyền lực, biển thủ và một số tội danh khác. Tòa sẽ tuyên án vào đầu tháng tới.

Ông Lee, 76 tuổi, là tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến 2013, bị cáo buộc nhận hối lộ năm 2009 để ra lệnh ân xá chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, người bị kết tội trốn thuế. Cựu tổng thống Hàn Quốc cũng bị cáo buộc nhận hàng triệu Mỹ kim tiền chạy chức từ cựu giám đốc điều hành một tập đoàn ngân hàng, nhận 100,000 Mỹ kim của cơ quan tình báo Hàn Quốc và biển thủ hàng triệu Mỹ kim từ một công ty linh kiện ôtô do người thân đứng tên.

Ngoài ra, ông Lee Myung-bak bị cáo buộc biển thủ 35 tỉ won trong 12 năm (từ 1994-2006) từ DAS – một công ty sản xuất linh kiện xe hơi của Hàn Quốc. Trên giấy tờ, DAS được đăng ký dưới tên anh trai của ông Lee Myung-bak, song cựu tổng thống bị nghi là chủ sở hữu thực sự của công ty này. Đến nay, ông Lee Myung-bak vẫn bác bỏ những cáo buộc trên.

Lee Myung-bak luôn khẳng định mình vô tội và các cáo buộc là đòn “trả thù chính trị” của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in do cái chết của cố tổng thống Roh Moo-hyun, người tiền nhiệm của Lee. Roh tự tử vào năm 2009 khi đang bị điều tra vì một loạt các cáo buộc tham nhũng. Tổng thống Moon Jae-in từng là trợ lý cấp cao của ông Roh.

Tổng hợp