Tổng thống Trump giận dữ truy tìm người nói xấu mình trên báo New York Times

07 Tháng 9, 2018 | Tin thế giới
Tổng thống Donald Trump chỉ trích tác giả bài viết chỉ trích ông trong cuộc gặp các cảnh sát trưởng tại Nhà Trắng ngày 05/09/2018. Photo Courtesy: Reuters

Dư luận Mỹ đang sục sôi sau khi một tác giả nặc danh tự nhận là “quan chức cấp cao” thuộc “phe chống đối” trong chính quyền Mỹ đăng tải bài viết trên New York Times để chỉ trích các chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Cũng không lâu sau khi bài viết được đăng tải, các nhân vật cao cấp trong chính phủ Tổng thống Donald Trump tranh nhau phủ nhận là tác giả của bài xã luận nặc danh đăng trên New York Times, vốn mô tả cái gọi là sự chống đối âm thầm của nội các với tổng thống.

Cụ thể tính đến đầu giờ chiều ngày 6.9, gần một ngày sau khi bài viết ẩn danh được đăng tải trên New York Times, 8 quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, đã lên tiếng phủ nhận là tác giả của bài viết.

Jarrod Agen, giám đốc truyền thông của ông Pence, cho biết: “Phó Tổng thống luôn đề tên mình trên các bài bình luận của ông ấy. Báo @nytimes nên cảm thấy xấu hổ và kẻ viết bài bình luận phi lí, và hèn hạ này cũng vậy. Văn phòng của chúng tôi không hạ mình làm những trò này”.

Tại một cuộc họp báo ở Ấn Độ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nói: “Không phải của tôi”. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dana White cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis không viết bài báo gây tranh cãi trên New York Times.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley, Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats cũng lên tiếng phủ nhận có liên quan.

“Suy đoán cho rằng bài viết trên New York Times do tôi hoặc cấp phó của tôi viết là không đúng. Chúng tôi không viết. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã khẳng định rằng, toàn bộ cộng đồng tình báo vẫn tập trung vào nhiệm vụ của mình để cung cấp cho Tổng thống và các nhà hoạch định chính sách thông tin tình báo tốt nhất có thể”, ông Dan Coats cho biết.

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen ra thông báo khẳng định: “Bộ trưởng Nielsen chỉ tập trung vào việc chỉ đạo nhân viên tại Bộ và bảo vệ an ninh nội địa, không viết những bài bình luận lệch lạc và ẩn danh cho New York Times”.

Ai là tác giả?

Cũng nên nhắc lại rằng, trong ngày 5.9, báo New York Times đăng tải một bài viết trong mục bạn đọc với tiêu đề “Tôi là một phần phe chống đối trong chính quyền Tổng thống Trump”. Bài viết không nêu rõ danh tính người viết mà chỉ đề cập là “một quan chức cấp cao trong chính quyền”.

Trong bài viết, tác giả nặc danh nói rằng: “Rất nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Trump đang nỗ lực không mệt mỏi để đảo ngược một phần chương trình nghị sự của Tổng thống Trump”.

Tác giả bài viết cho rằng các chính sách “bốc đồng, thù địch và thiếu hiệu quả” của ông Trump dường như đang khiến nước Mỹ chia rẽ và có thể khiến đảng Cộng hòa mất đi ưu thế hiện có ở lưỡng viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

Bài viết ngay lập tức đã khiến Tổng thống Trump và Bạch Ốc nổi giận. Trên Twitter, ông Trump chỉ trích đây là một sự “phản bội” và cũng đề nghị New York Times tiết lộ danh tính người viết.

Một số người chỉ trích việc New York Times đăng tải một bài bình luận theo hình thức “nặc danh” này. Trong khi đó, đại diện của tờ báo, ông Jim Bennett, cho biết họ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định xuất bản bài viết trên.

New York Times bình luận, “quan chức cấp cao trong chính quyền” là cụm từ chung chung có thể dùng cho bất cứ ai trong Bạch Ốc, hay một quan chức nội các, hay Hội đồng An ninh Quốc gia.

Jim Dao, một biên tập viên mục bạn đọc của New York Times, tiết lộ “quan chức cấp cao” (tác giả bài viết) đã gửi bài viết này thông qua trung gian từ cách đây vài ngày và người của New York Times không trực tiếp trao đổi với tác giả. “Chỉ một số ít người của New York Times biết danh tính người này”, ông Dao tiết lộ.

Tổng hợp