Hà Lan rút lại ủng hộ phe nổi dậy Syria giữa lúc căng thẳng

11 Tháng 9, 2018 | Tin thế giới
Phụ nữ Syria cầm cờ để phản đối chiến tranh. Photo courtesy: Reuters

Hà Lan sẽ chấm dứt chương trình ủng hộ lực lượng nổi dậy ở Syria do chương trình này không mang lại kết quả như mong đợi và đặc biệt sau khi một trong các nhóm nổi dậy bị coi là “khủng bố”

Hà Lan vừa quyết định chấm dứt ủng hộ phe nổi dậy Syria, trong bối cảnh quân chính phủ Syria đang thắng thế và sẽ sớm thắng toàn cục trong cuộc nội chiến đã kéo dài 7 năm, theo DutchNews (Hà Lan).

“Cơ hội thay đổi nhanh chóng tình hình ở Syria là cực kỳ nhỏ”- theo bức thư Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok và Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Sigrid Kaag gửi đến Hạ viện nước này, thông báo chấm dứt ủng hộ phe nổi dậy Syria.

Chương trình của chính phủ Hà Lan nhằm hỗ trợ các nhóm nổi dậy ôn hòa ở Syria được thiết lập trên cơ sở hợp tác giữa Hà Lan và các nhà tài trợ có chung mục tiêu. Chương trình này đã ngốn của Hà Lan hơn 80 triệu Mỹ kim trong những năm gần đây.

Cụ thể theo tài liệu của chính phủ Hà Lan, trong những năm qua, chính phủ nước này đã dành 29 triệu Mỹ kim cho chương trình hỗ trợ phi sát thương, 14.5 triệu Mỹ kim cho nhóm gọi là Mũ bảo hiểm trắng và hơn 17 triệu Mỹ kim cho Chương trình An ninh Cộng đồng và Tiếp cận Tư pháp (AJACS).

Ngoài ủng hộ phe nổi dậy, Hà Lan còn ủng hộ cho tổ chức bảo vệ dân sự Mũ bảo hiểm trắng. Ủng hộ này sẽ chấm dứt sau tháng 12 năm nay.

Tuy nhiên, trong thư trình Hạ viện, hai bộ trưởng cho rằng chiến thắng quân sự của lực lượng Tổng thống Syria Bashar al-Assad là có thể nhìn thấy trước, tuy nhiên viễn cảnh hòa bình lâu dài rất mờ mịt vì Syria vẫn rất bất ổn. Theo thư, dù chấm dứt ủng hộ phe nổi dậy nhưng Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Syria trong giai đoạn tới, sẽ tiếp tục đóng góp tìm giải pháp chính trị cho Syria, hỗ trợ các nước láng giềng của Syria bị ảnh hưởng vì xung đột.

Động thái trên của chính phủ Hà Lan diễn ra không lâu sau khi kết quả điều tra của 2 tờ báo gồm Nieuwsuur và Trouw chỉ ra có tới 22 nhóm vũ trang đang tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ chương trình của Hà Lan. Ít nhất một trong các nhóm đó, cụ thể là Jabhat al-Shamiya, bị Bộ Tư pháp Hà Lan liệt vào danh sách khủng bố.