Hơn 900,000 người Úc đã rút khỏi My Health Record (Hồ sơ sức khỏe của tôi) trước ngày hết hạn 15 Tháng Mười Một, để chi tiết sức khỏe cá nhân của họ không bị mã số hóa (digitalised) và giữ trên kho dữ kiện nhà nước.
Cơ quan mã số hóa chi tiết sức khỏe Úc (Australian Digital Health Agency), vốn có trách nhiệm điều hành hồ sơ được mã hóa, tiết lộ con số trước một tiểu ban điều tra của Thượng Viện vào tối Thứ Hai tuần qua.
Giám đốc điều hành Tim Kelsey cho biết tính đến nay ba phần trăm người đủ điều kiện được mã số hóa đã tự chọn rút khỏi chương trình nầy, tương đương vào khoảng 900,000 người.
Ông Kelsey cho biết con số nầy thấp hơn nhiều so với dự tính ban đầu mà cơ qua đã dự trù và cũng tương tự như một số quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Mỹ và Áo. Các đơn xin rút tên khỏi chương trình nầy đã được phân phối đến các khu vực nông thôn và hẻo lánh, bao gồm các cộng đồng thổ dân chưa được thống kê.
Bộ Trưởng Y Tế Liên Bang Greg Hunt cho biết chánh phủ đặt mục tiêu người rút tên phải ít hơn 10 phần trăm. Trong vòng hai tháng trước khi thời hạn rút tên chấm dứt, những người đã có hồ sơ mã hóa vẫn có thể tự chọn xóa hồ sơ.
My Health Record là một hồ sơ mã hóa được giữ trên kho dữ kiện nhà nước hầu giúp dễ chuyển hồ sơ bệnh lý từ một bác sĩ nầy sang một đốc-tờ khác.
Theo lý thuyết thì hồ sơ sức khỏe cá nhân chỉ có thể thủ đắc bởi bệnh nhân và bác sĩ của họ, nhưng những nhà chỉ trích chương trình kêu gọi người Úc rút tên vì các lo ngại về tư quyền cũng như vấn đề bảo mật dữ kiện.
Vào Tháng Bảy vừa qua, tin tặc đã lấy trộm 1.5 triệu hồ sơ của kho dữ kiện y tế nhà nước Tân Gia Ba, bao gồm chi tiết cá nhân của đương kim Thủ Tướng quốc gia.