Trụ sở của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) tại Hà Lan. Photo Courtesy: Reuters Một nguồn tin thuộc Bộ Ngoại giao Nga ngày 4.10 tuyên bố những cáo buộc của Hà Lan về việc Nga tìm cách xâm nhập mạng máy tính của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) là lố bịch.
Theo hãng thông tấn RIA, nguồn tin giấu tên nêu trên bác cáo buộc của Hà Lan về một vụ tấn công mạng nhằm vào OPCW, đồng thời khẳng định cáo buộc này xuất phát từ một chiến dịch của phương Tây nhằm chống Nga. Nguồn tin khẳng định Nga là một phần của toàn bộ cấu trúc của OPCW, Nga có quyền tiếp cận và toàn bộ mạng lưới máy tính của tổ chức này là mở đối với Mạc Tư Khoa.
Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld cho biết nhà chức trách nước này đã ngăn chặn âm mưu của các tình báo Nga hồi tháng 4 xâm nhập mạng máy tính của OPCW.
Không chỉ Hà Lan, Nga còn bị Anh cáo buộc đứng sau các vụ tấn công mạng toàn cầu. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lập tức bác cáo buộc này, cho đây là sản phẩm của ai đó “giàu trí tưởng tượng.”
Các cáo buộc của Hà Lan và Anh chống Nga được đưa ra trong bối cảnh bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp để thảo luận về các năng lực tấn công mạng mới. Anh và Hàn Lan tuyên bố có bằng chứng về các vụ tấn công mạng của Nga. Cho đến nay, Mạc Tư Khoa đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của phương Tây cho rằng Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld cho biết, cơ quan tình báo nước này đã đập tan âm mưu của Nga nhằm vào Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) hồi tháng Tư và trục xuất 4 điệp viên Nga.
Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Bijleveld nêu rõ, một máy tính xách tay thuộc về một trong 4 điệp viên nêu trên được kết nối tới Brazil, Thụy Sĩ và Mã Lai. Trong đó, các hoạt động ở Mã Lai có liên quan tới cuộc điều tra vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Mã Lai Airlines bị bắn hạ năm 2014 trong không phận Ukraine.
Tổng hợp