Phát hiện bom trong bưu kiện gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Photo courtesy: Reuters Mật vụ Mỹ phát hiện ra bom được gửi tới văn phòng cựu Tổng thống Barack Obama, nhà riêng của bà Hillary Clinton ở New York, nhiều thành viên đảng Dân chủ cùng đài CNN.
Các bưu kiện chứa bom nhỏ, thô sơ nhưng có khả năng gây tử vong. Chúng được chế tạo từ một ống kim loại được bịt kín hai đầu, chứa vật liệu nổ và mảnh nhọn, theo AFP.
Quả bom đầu tiên được phát hiện trong hòm thư tại nhà tỷ phú George Soros, người ủng hộ đảng Dân chủ, ở Katonah, ngoại ô New York ngày 22.10. Mật vụ Mỹ ngày 23.10 tịch thu bưu kiện được đề địa chỉ gửi là nhà Bill và Hillary Clinton ở Chappaqua, Westchester, ngoại ô New York. Ngày 24.10, họ tiếp tục tịch thu bưu kiện khả nghi gửi đến nhà ông Obama ở Washington.
Cho đến giữa ngày 24.10, đã có thêm một loạt văn phòng các chính khách nữa nhận được các bưu kiện khả nghi gồm văn phòng Thượng nghị sĩ Dân chủ Kamala Harris ở California và văn phòng Hạ nghị sĩ Dân chủ Wasserman Schultz ở Florida.
Thiết bị nổ cũng được gửi đến các nghị sĩ đảng Dân chủ Maxine Waters, Debbie Wasserman Schultz, bộ trưởng tư pháp dưới thời Obama Eric Holder và giám đốc CIA dưới thời Obama John Brennan. Những bưu kiện này được giới chức xử lý và không gây ra nguy hiểm.
Theo CNN, một quan chức hành pháp cho biết một bưu kiện chứa bom được gửi đến Bạch Ốc đã bị chặn tại căn cứ Bolling ở Washington. Tuy nhiên, Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên bác bỏ việc này.
Hiện không rõ động cơ của kẻ gửi bom đến nhà các cựu tổng thống và tỷ phú. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm. “Vấn đề này đang được điều tra liên bang”, cảnh sát Chappaqua cho biết. Hồi đầu tháng, quan chức liên bang đã chặn một số bưu kiện nghi chứa chất cực độc ricin gửi đến Tổng thống Trump và ít nhất 2 quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc.