Hội đồng ngừa ung thư (Cancer Council) đang mở chiến dịch khuyên răn dân Úc nên giảm bớt uống nước ngọt hầu tránh được bệnh ung thư.
Một công cuộc nghiên cứu mới vạch rõ trong chiến dịch gây ý thức cho thấy có sự liên hệ trực tiếp giữa chứng béo phì và mười ba loại bệnh ung thư khác nhau, bao gồm bệnh ung thư vú và bệnh ung thư bao tử.
Chiến dịch gây ý thức cho rằng trong khi đa số dân chúng khắp nước hiểu biết sự liên hệ giữa vấn đề ăn uống không lành mạnh và chứng tiểu đường, thì chỉ có 40 phần trăm dân Úc nhận thức được rằng một chế độ ăn không kiêng cữ có thể dẫn đến bệnh ung thư.
Bác sĩ chuyên gia bệnh ung thư bao tử Ahmad Aly cho biết rằng sự ý thức là cách quan trọng nhất để ngăn chận chứng béo phì và hệ lụy gây chết người của chúng.
Bác sĩ Aly làm việc với Hội đồng ngừa ung thư trong chiến dịch mới nhằm gây ý thức quần chúng, cho biết rằng: “Bước đầu tiên là nhìn vào mức độ đường bị cho thêm vào trong thực phẩm chế biến, đặc biệt là nước có chất ngọt đã bơm thêm calorie không cần thiết vào chế độ ăn kiêng, khiến dẫn đến việc dư cân, béo phì.”
Ông cho biết rằng trong khi đường “không phải là thuốc độc”, nhưng số lượng dư thừa của chất ngọt mới là vấn đề chánh yếu. Hầu như cứ hai trong ba người Úc dư cân hoặc béo phì, với Hội đồng ngừa ung thư cảnh báo rằng con số nầy sẽ tăng vọt như quả bong bóng.
Ông Todd Harper thuộc Hội đồng ngừa ung thư Victoria cho biết rằng hàng năm có vào khoảng 4000 trường hợp bệnh ung thư và cơ quan có thể liên kết chúng dính líu đến tình trạng trọng lượng cơ thể không tốt lành và có thể dự trù con số nầy sẽ gia tăng.
Trong nỗ lực chận lại sự phì vòng eo bụng trên toàn quốc, Hội đồng ngừa ung thư cho biết rằng họ muốn có thuế phụ trội đánh trên thức uống có chất ngọt, và hạn chế các thức ăn kém lành mạnh quảng cáo nhắm vào trẻ em.