Mỹ tiếp tục triển khai gần 5,000 binh sỹ tới biên giới Mexico

06 Tháng mười một, 2018 | Tin thế giới
Binh lính Mỹ đang sửa lại hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico hôm 5.11.2018. Photo courtesy: Reuters

Lầu Năm Góc thông tin khoảng 4,800 binh lính Mỹ đã được triển khai đến biên giới với Mexico ngày 5-11 bất chấp những chỉ trích của Đảng Dân chủ nhắm vào quyết định dàn quân biên giới này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, trong bối cảnh cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ – vốn được coi là “phép thử” đối với đảng Cộng hòa – đang đến gần, khoảng 1.100 binh lính đã được triển khai ở bang California, 1.100 người được điều tới bang Arizona và tại bang Texas là 2.600 người.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Đại tá Bob Manning cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục triển khai các đơn vị và binh lính tới khu vực.

Ông Bob Manning nhấn mạnh: “Đây là một tình huống linh động với nhiều đơn vị và quân nhân đang được triển khai đến khu vực của chiến dịch và chúng tôi trông đợi có thể triển khai đến 5,200 lính trong ngày hôm nay (5-11 theo giờ Mỹ)”.

Đại tá Manninh cho biết Bộ An ninh nội địa đã huy động hơn 7.000 lính đang làm nhiệm vụ và họ có thể sẽ sớm hỗ trợ cho chiến dịch ở biên giới. Tại khu vực biên giới với Mexico đã có khoảng 2.100 lính thuộc lực lượng Bảo vệ Quốc gia hoạt động trong nhiều tháng qua, do đó những tốp lính cuối cùng được triển khai đến khu vực này có thể sẽ nâng tổng số lính Mỹ tại đây lên 9.000 quân.

Chiến dịch Faithful Patriot nhằm ngăn chặn những dòng người di cư khổng lồ từ Trung Mỹ ồ ạt vào nước Mỹ để xin tị nạn.

Trả lời câu hỏi về chi phí của hoạt động điều binh, ông Manning cho biết đơn vị tài chính thuộc Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra con số cụ thể.

Ông Manning cũng lưu ý rằng Bộ An ninh nội địa đã triển khai những lính đang hoạt động chứ không phải lính dự bị trong chiến dịch lần này. Theo AFP, đây là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng đang bỏ qua những phản đối của một số thống đốc bang đã chấp thuận chỉ triển khai lính dự bị của bang.

Đoàn người tị nạn đang tiến gần vào Mexico. Photo Photo courtesy: Reuters

Người phát ngôn Manning nói thêm rằng “không có kế hoạch để binh lính tiếp xúc trực tiếp với người di cư hay người biểu tình” tại biên giới với Mexico.

Trước đó Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo về một “cuộc xâm lược” của hàng ngàn người di cư hiện đã tập trung về Mexico. Ông Trump nói rằng chiến dịch có thể huy động đến 15,000 lính đến biên giới.

Tính đến tối 5.11, khoảng 4.000 người di cư đã đến thủ đô Mexico City và khoảng 1.000 người khác sẽ tới đây trong ngày 7.11. Lực lượng chức năng đã dựng một trại lớn tại sân vận động Jesus Martinez, phía Đông thành phố để người di cư có thể trú ngụ. Tại đây, họ sẽ được cung cấp thực phẩm và nước uống cũng như được chăm sóc sức khỏe.

Theo Ủy ban nhân quyền quốc gia (CNDH) Mexico, dòng người di cư sẽ tụ hợp lại tại thủ đô Mexico City sau khi bị phân tách khi vượt qua miền Trung và miền Đông Mexico.

Trong khi đó, hiện có 2 nhóm di cư khác khoảng từ 3.000-4.000 người đang trên đường vượt qua bang Chiapas và Oaxaca, miền Nam Mexico. Khoảng 3.230 người đã nộp đơn xin tị nạn tại Mexico.

Tổng hợp