Didier Drogba, tiền đạo nổi danh một thời của Bờ Biển Ngà vừa quyết định nói lời chia tay với bóng đá ở tuổi 40. Quyết định này được đưa ra sau khi cựu tiền đạo của Chelsea không thể giúp Phoenix Rising thăng hạng lên giải nhà nghề Mỹ (MLS) hồi đầu tháng.
Didier Drogba, 40 tuổi, đã khoác áo tổng cộng 9 câu lạc bộ trong sự nghiệp, nhưng tên tuổi của anh gắn liền với Chelsea (Anh) với gần 400 trận, ghi 164 bàn và cùng với đội bóng này giành 14 danh hiệu, trong đó có 4 chức vô địch Premier League và một Champions League.
Đội bóng cuối cùng Didier Drogba khoác áo là CLB Phoenix Rising ở Giải bóng đá nhà nghề Mỹ mùa bóng vừa qua.
“Sau 20 năm, tôi đã quyết định chấm dứt sự nghiệp chơi bóng của mình. Đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc, sau khi đã giúp một số tài năng trẻ có cơ hội phát triển”, Hãng thông tấn BBC trích lời Drogba.
“Voi rừng” Drogba có một sự nghiệp thi đấu bóng khá kỳ lạ. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp khi 23 tuổi với bản hợp đồng chuyển tới Guingamp. Tuy nhiên, Drogba chỉ mất khoảng 2 năm rưỡi để Chelsea buộc phải chiêu mộ với mức giá 24 triệu bảng vào năm 2004 với phong cách đá “không thể cản phá”.
Đây cũng chính là nơi tạo nên tên tuổi của Didier Drogba. “Voi rừng” đã có tổng cộng 164 bàn trong 381 lần ra cho “The Blues”, giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh và một danh hiệu Champions League. Ngoài ra, Drogba còn hai lần nhận giải “Vua phá lưới Ngoại hạng Anh” các mùa 2006/07 và 2009/10.
Sau khi rời Chelsea, Drogba đã sang Trung Quốc và sau đó là Mỹ thi đấu. Phoenix Rising là CLB cuối cùng tiền đạo này thi đấu và anh cũng là đồng sở hữu của chính CLB này.
Trong màu áo tuyển Bờ Biển Ngà, Drogba hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử với 65 bàn sau 104 trận trong giai đoạn từ năm 2002-2014. Đáng tiếc Drogba lại không có được danh hiệu nào cùng với đội tuyển quốc gia của mình.
Trước khi đăng tải thông điệp về việc giải nghệ, Drogba đã đăng bức ảnh thời niên thiếu tại học viện bóng đá. Đó cũng là công việc tiếp theo của tiền đạo người Bờ Biển Ngà, đào tạo bóng đá trẻ.
Trả lời phỏng vấn đài BBC của Anh, cựu tiền đạo của Chelsea tỏ ra khá tâm huyết với công việc mới. “Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho bóng đá, ươm mầm những tài năng mới. Đó cũng là cách tôi trả ơn bộ môn bóng đá. Tôi đã từng học được rất nhiều từ đây”.
Tổng hợp