Chủ tịch bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung, ông Kim Ki-nam cúi đầu xin lỗi những công nhân mắc bệnh. Photo Courtesy: Reuters Chủ tịch bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung, ông Kim Ki-nam cúi đầu xin lỗi những công nhân mắc bệnh.
Hãng điện tử Samsung đã lên tiếng xin lỗi các công nhân bị ung thư làm việc trong nhà máy sản xuất bán dẫn, chấm dứt tranh chấp kéo dài 1 thập niên. Tập đoàn Hàn Quốc cho biết họ đã thất bại trong việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn tại các nhà máy sản xuất chất bán dẫn và màn hình của mình.
Chủ tịch bộ phận giải pháp thiết bị của Samsung, ông Kim Ki-nam phát biểu: “Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới những người công nhân mắc bệnh do làm việc tại nhà máy sản xuất của chúng tôi và gia đình của họ”.
Ông Hwang cũng có tham dự buổi họp báo mới đây của Samsung và cho biết: “Không có lời xin lỗi nào là đủ để bù đắp những đau khổ mà chúng tôi phải trải qua suốt 11 năm qua. Nỗi đau từ những căn bệnh quái ác, nỗi đau từ việc mất đi người thân”.
“Nhưng hôm nay, lời xin lỗi của Samsung cũng là một lời hứa. Lời hứa để cải thiện và đảm bảo an toàn cho môi trường làm việc tại các nhà máy”, ông Hwang nói thêm.
Theo thỏa thuận, Samsung cũng sẽ bồi thường cho những công nhân bị mắc bệnh hiểm nghèo do làm việc tại nhà máy sản xuất của mình. Các khoản bồi thường cũng bao gồm cả trường hợp bị sẩy thai và các căn bệnh bẩm sinh do truyền từ mẹ sang con.
Bê bối nổi lên năm 2007, khi các nhân viên cũ của nhà máy ở Suwon, phía Nam Seoul và gia đình cho biết họ bị chẩn đoán mắc bệnh hoặc đã chết vì nhiều dạng ung thư. Sau hơn 10 năm, cuối cùng, những nạn nhân đã được đền bù.
Các nhóm vận động cho biết khoảng 240 người đã mắc bệnh sau khi làm việc tại các nhà máy của Samsung, khoảng 80 sắp chết. Một số người đã làm việc tại nhà máy từ năm 1984. Theo thỏa thuận công bố hồi đầu tháng, Samsung Electronics sẽ trả tiền bồi thường cho mỗi trường hợp là 133.000 USD, bao gồm 16 loại ung thư, một số bệnh hiếm gặp, sảy thai và dị tật thai nhi.
Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất màn hình LCD và chất bán dẫn của Samsung không quản lý được toàn bộ các mối đe dọa về sức khỏe. Hàng chục công nhân tại đây đã mắc phải những căn bệnh nguy hiểm như u não và bệnh bạch cầu.
Theo AFP, Samsung Electronics là nhà máy sản xuất điện thoại di động và chip điện tử lớn nhất thế giới, là một trong những công ty con hàng đầu thuộc tập đoàn Samsung. Công ty đóng vai trò quan trọng trong quá trình Hàn Quốc vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ 11 thế giới, nhưng cũng đối mặt nhiều cáo buộc về các mối quan hệ chính trị mờ ám.
Chủ tịch Lee Jae-yong bị kết án 5 năm tù vì tội hối lộ cựu tổng thống Park Geun-hye trong bê bối tham nhũng năm 2017. Ông Lee phải ngồi tù gần một năm, trước khi kháng cáo và được thả hồi tháng Hai.
Tổng hợp