![]() |
Người biểu tình thân Nga chiếm tòa nhà chính quyền ở Donetsk. Photo Courtesy: Itar Tass |
Những người biểu tình thân Nga tại thành phố Donetsk, phía Đông Ukraine vào ngày 7.4 đã tuyên bố tách rời khỏi Ukraine và thành lập nước Cộng hòa nhân dân Donetsk độc lập.
Theo Itar-Tass các thành viên Hội đồng quốc gia độc lập Donetsk quyết định tổ chức một cuộc Trưng cầu Dân ý vào ngày 11.5, để đưa ra quyết định vùng này có nên sáp nhập vào Nga hay không.
Không những thế, hội đồng này còn kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân đội đến gìn giữ hòa bình tạm thời tại khu vực này.
Trong khi đó Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov cáo buộc Nga đang gây chia rẽ cho Ukraine. Ông cho rằng cuộc biểu tình xảy ra là do Nga đã cố tình tìm “chia tách” Ukraine. Ông khẳng định đây là “làn sóng thứ hai” trong một chiến dịch của Nga nhằm gây bất ổn cho Ukraine.
Cùng lúc đó những người dân ở Donetsk cũng đã tổ chức biểu tình trước tòa nhà chính quyền khu vực. Họ vẫy cờ Nga và hô to “nước Nga, nước Nga”. Những người biểu tình này còn ập vào chiếm giữ nhiều tòa nhà chính phủ ở ba thành phố Donetsk, Luhansk và Kharkov, đòi tách khỏi Kiev. Để ngăn chặn tình hình bạo động cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.
Vụ việc này khiến thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk phải gấp rút phái phó thủ tướng Vitaliy Yarema đến Donetsk để kiểm soát tình hình. Trong khi đó, ông Sergiy Toruta, người đứng đầu thành phố Donetsk, yêu cầu chính quyền tổ chức một cuộc gặp khẩn cấp.
Trong một diễn biến khác, tờ The Guardian cho hay một binh sĩ Nga đã bắn chết một quan chức hải quân Ukraine ở khu vực phía đông bán đảo Crimea.
Hiện cảnh sát Ukraine đã chặn các tuyến đường vào Luhansk và các lực lượng vũ trang tăng viện đang được điều tới các thành phố xảy ra bạo loạn.
Tổng hợp