Hình minh họa. Photo Courtesy: Reuters Sau gần 60 năm làm thành viên của OPEC, Qatar đột ngột ra tuyên bố chỉ vài ngày trước cuộc họp quan trọng giữa tổ chức này và các nước đồng minh.
Tuyên bố trên được tân Bộ trưởng Năng lượng Qatar đưa ra trong buổi họp báo tại Doha. Theo ông Kaabi, OPECđã được thông báo về quyết định này trong ngày 3.12, trước khi thông tin này được công bố.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Saad al-Kaabi cho biết: “Qatar đã quyết định rút tư cách thành viên tại OPEC kể từ tháng 1.2019 và quyết định này đã được thông báo tới OPEC sáng nay”. Ông cho biết thêm, quyết định này nhằm giúp Qatar có thể tập trung vào lĩnh vực có thế mạnh hơn, đó là xuất khẩu khí đốt.
Al-Kaabi, người đứng đầu phái đoàn Qatar tại OPEC, nói rằng quyết định trên không mang tính chính trị mà liên quan đến chiến lược dài hạn của Qatar. Cụ thể, Qatar dự tính phát triển ngành khai thác khí đốt, nâng sản lượng khai thác khí hóa lỏng lên 110 triệu tấn/năm vào năm 2024.
Một nguồn tin OPEC cho biết với Reuters rằng, quyết định này mang tính biểu tượng nhiều hơn với lý do Qatar chỉ là một thành viên nhỏ trong khối. “Họ (Qatar) không phải một nước sản xuất dầu lớn dù có vai trò lớn trong lịch sử OPEC”, nguồn tin nói.
Amrita Sen, chuyên gia về dầu mỏ tại công ty tư vấn Energy Aspects, cũng cho rằng quyết định của Qatar sẽ “không ảnh hưởng đến tầm ảnh hưởng của OPEC (trên thị trường dầu mỏ)”.
Qatar là thành viên của OPEC suốt 57 năm qua. Sản lượng dầu của Qatar chỉ khoảng 600.000 thùng/ngày, trong khi của Ả rập Xê út – quốc gia sản xuất dầu lớn nhất của OPEC và cũng là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới – là 11 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, Qatar có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường khí hóa lỏng thế giới với sản lượng 77 triệu tấn/năm nhờ có các mỏ trữ lượng lớn ở vùng Vịnh.
Kể từ tháng 6.2017, Saudi Arabia cùng 3 quốc gia Ả rập khác đã cắt quan hệ thương mại và vận tải với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố và Iran. Qatar đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan, nói động thái tẩy chay đó đã gây tổn thất tới chủ quyền quốc gia của Qatar.
Quyết định được Qatar thông báo chỉ vài ngày trước khi OPEC và các thành viên không thuộc OPEC có cuộc họp tại Vienna (Áo) trong ngày thứ Năm (6.12) nhằm đạt được thỏa thuận về kế hoạch cắt giảm sản lượng.
Giá dầu cho tới nay đã giảm lại hơn 25% sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 năm vào đầu tháng 10 vừa qua. Thực tế này làm dấy lên những lo ngại về tình trạng cung vượt cầu và những lo ngại tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm tốc.
Theo thông tin cập nhật mới nhất, lúc 6h40 (giờ London) ngày 3.12, giá dầu thô Brent giao dịch ở mức 62.25 USD/thùng, cao hơn 4.7%. Trong khi đó giá dầu West Texas Intermediate (WTI) là 53.53 USD, tăng hơn 5% so với các phiên trước.
Tổng hợp