Ảnh chụp núi lửa Anak Krakatoa phun trào hôm 23.12. Photo Courtesy: Reuters Sau trận sóng thần làm chết 281 người ở Nam Dương vào tối 22-12 (giờ địa phương), nhiều chuyên gia cảnh báo những đợt sóng thần chết chóc khác có thể sớm tái diễn tại quốc gia này.
Chuyên gia núi lửa Teresa Ubide, đến từ trường ĐH Queensland (Úc), cho biết núi lửa Anak Krakatau đã phun trào trong vài tháng qua.
“Dường như núi lửa Anak Krakatau đang hoạt động mạnh vào thời điểm hiện tại và điều này có thể xảy ra một lần nữa” – bà Teresa chia sẻ, đồng thời nói thêm rằng rất khó để dự đoán thời điểm xảy ra các đợt sóng thần tiếp theo để đưa ra cảnh báo kịp thời.
“Núi lửa rất gần với bờ biển nên không có nhiều thời gian để cảnh báo mọi người vì nó quá gần trong khi sóng thần có thể có thể di chuyển rất nhanh” – bà Teresa nói.
Ông Richard Teeuw, đến từ trường ĐH Portsmouth (Anh), cũng cảnh báo “khả năng sóng thần tái diễn ở eo biển Sunda là rất cao vì núi lửa Anak Krakatoa đang trong giai đoạn hoạt động mạnh”.
Theo ông Teeuw, cần tiến hành các cuộc khảo sát thủy âm (sonar) để xem xét đáy biển xung quanh núi lửa Anak Krakatoa nhưng điều này “thường tốn nhiều tháng trời”.

Trận sóng thần quét sạch các ngôi nhà ở Carita. Photo Courtesy: Reuters
Nói về trận sóng thần tối 22-12 ở Nam Dương, nhiều chuyên gia cho biết nó chết chóc vì diễn ra “quá nhanh và đột ngột”.
Theo các chuyên gia, hầu hết sóng thần xảy ra theo sau các hoạt động địa chấn (như động đất) – vốn là những tín hiệu cảnh báo sóng thần. Trong khi đó, trận sóng thần mới hôm 22-12 ở Nam Dương xảy ra mà hầu như không phát ra những tín hiệu này.
“Đây không phải là sóng thần bình thường. Đây là sóng thần núi lửa… nó không gia tăng mức độ cảnh báo. Vì thế, các Trung tâm Cảnh báo Sóng thần dường như là vô ích” – ông Costas Synolakis, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sóng thần của trường ĐH Nam Carolina (Mỹ), chia sẻ.
Vì núi lửa Anak Krakatau quá gần bờ biển, đợt sóng thần hôm 22-12 dường như ập đến 20-30 phút theo sau một vài hoạt động núi lửa – ông Synolakis nói thêm. Theo Reuters, các đợt sóng ập vào bờ đêm 22-12 cao khoảng 2-3 m.
Bên cạnh vị trí núi lửa và đặc tính sóng thần thì thời điểm cũng là một yếu tố khiến thương vong gia tăng. “Thật tồi tệ khi nó xảy ra vào ban đêm…và chẳng khác gì châm dầu vào lửa, nó xảy ra trong đợt thủy triều cao” – ông Emile Okal, đến từ trường ĐH Northwestern (Mỹ), giải thích.
Hình ảnh vệ tinh đầu tiên sau thảm họa cho thấy sườn phía Tây Tây Nam của núi lửa bị sập. Như vậy, có thể hàng triệu tấn đá đã đổ xuống biển, gây ra những đợt sóng cao đánh vào mọi hướng.
Theo ông Okal, để phát hiện sóng thần chuẩn xác, Nam Dương cần chi khoảng 1 tỉ USD nâng cấp công nghệ và cần triển khai nhân lực 24/7 dọc bờ biển của họ. Tuy nhiên, hai yếu tố này cũng không đảm bảo sẽ luôn cảnh báo được sóng thần kịp thời.