Cổng Đại sứ quán Triều Tiên tại thủ đô Rome, Ý. Photo Courtesy: Reuters Quyền đại sứ Triều Tiên tại Ý đã nộp đơn xin tị nạn nhưng chưa rõ lý do dẫn tới quyết định này của ông.
Nhật báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo ngày 3.1 dẫn một nguồn tin ngoại giao ẩn danh cho biết ông Jo Song Gil, quyền Đại sứ Triều Tiên tại Rome, dường như đã nộp đơn xin tị nạn cho ông và gia đình tại một quốc gia phương Tây chưa xác định.
Nguồn tin nói rằng ông Jo được cho là đã nộp đơn vào hồi tháng trước. Giới chức Ý dường như đang “băn khoăn” về những việc cần làm kế tiếp, nhưng “đang bảo vệ ông tại một nơi an toàn”.
Jo, 48 tuổi, trở thành quyền đại sứ Triều Tiên tại Rome từ tháng 10.2017 sau khi Ý trục xuất đại sứ lúc bấy giờ là ông Mun Jong-nam nhằm phản đối vụ thử hạt nhân mà Bình Nhưỡng thực hiện vào tháng trước đó.
Một chuyên gia về Triều Tiên cho biết Jo “là con rể của một trong những quan chức cấp cao nhất trong chính quyền Triều Tiên”.
Thông thường, các nhà ngoại giao Triều Tiên khi làm việc ở nước ngoài đều được yêu cầu để gia đình lại Bình Nhưỡng nhằm ngăn họ bỏ trốn. Tuy nhiên, Jo hồi giữa năm 2015 đến Rome cùng vợ và con. Điều này khiến nhiều người hoài nghi rằng ông có thể xuất thân từ một gia đình danh giá.
Nếu thông tin trên là sự thật thì đây tiếp tục là một vụ nhà ngoại giao đào tẩu khác tại Triều Tiên. Lần gần đây nhất, ông Thae Yong Ho, cựu phó Đại sứ Triều Tiên tại London, Anh đã đào tẩu cùng gia đình vào năm 2016. Ông Thae cho biết ông đưa ra quyết định trên vì muốn bảo đảm tương lai tốt đẹp cho các con khi chính quyền Bình Nhưỡng yêu cầu ông trở về nước.
Trước đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã thông báo cho các nghị sỹ tại Seoul rằng ông Jo Song-gil cùng vợ đã biến mất hồi tháng 11 trước khi ông này kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Ý.
Hiện nơi ở của ông Jo Song-gil vẫn chưa được công khai. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ý tuyên bố, nhà ngoại giao Triều Tiên tại Rome đã không đề nghị xin tị nạn với chính quyền sở tại.
Tổng hợp