Binh sĩ Mỹ đi tuần quanh doanh trại quân đội Afghanistan. Photo Courtesy: Reuters Các đặc nhiệm Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện tại Afghanistan để huấn luyện và hỗ trợ chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo.
Trước đó, giới chức Mỹ đã có kế hoạch rút khoảng 7.000 trong số 14.000 binh sĩ được triển khai ở Afghanistan.
Tướng Austin Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, cho biết kế hoạch rút 7,000 quân khỏi Afghanistan sẽ được thực hiện trong vòng 8 đến 12 tháng tới.
Tuy nhiên đến ngày 2.1, tờ Military dẫn lời Austin Scott Miller nói: “Chúng tôi sẽ để lại lực lượng đặc biệt”.
Reuters cũng dẫn lời 2 quan chức Mỹ xác nhận thông tin này. Số lượng binh sĩ tại Afghanistan được Mỹ rút về nước dự kiến vào khoảng hơn 5.000 người.
Mỹ đang triển khai khoảng 14,000 binh sĩ tại Afghanistan cùng 16,000 binh sĩ các nước thành viên NATO và đối tác. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan bao gồm các đơn vị thuộc trung đoàn biệt kích 75, đặc nhiệm Delta và đặc nhiệm SEAL 6 sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ đột kích các vị trí của phiến quân.
Thông tin về việc Mỹ chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan xuất hiện vào tháng 12.2018, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố phiến quân IS đã bị đánh bại hoàn toàn. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đến nay vẫn chưa đề ra kế hoạch rút quân chi tiết khỏi Afghanistan.
Nguồn tin cho biết chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, đại tướng Austin Scott Miller, lên kế hoạch rút một nửa lực lượng đồn trú ở Afghanistan trong vòng 8-12 tháng tới.
Tổng hợp