Phát minh ra nguồn ‘năng lượng tái tạo’ không giới hạn

07 Tháng Chín, 2018 | Y học - Khoa học
Các nhà nghiên cứu đã thành công trong việc tách nước thành hydro và oxy từ một loại enzyme trong tảo. New York Post

Theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã đạt được một bước đột phá quan trọng trong kỹ thuật quang hợp bán nhân tạo để có thể tạo ra “nguồn năng lượng tái tạo” không giới hạn.

Sự quang hợp nhân tạo đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng các nhà khoa học đã không thể phát triển nó lên một quy mô đủ lớn để hỗ trợ cấp độ công nghiệp, hoặc có thể sử dụng mà không cần tới các thiết bị đắt tiền và gây ô nhiễm.

Sự quang hợp bán nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới, nhằm giải quyết những mối liên quan bằng cách kết hợp các công nghệ nhân tạo với các quá trình sinh học để tái hiện phương pháp tự nhiên tách nước thành oxy và hydro.

Trong nghiên cứu mới nhất, được công bố vào ngày 3/9 trên tạp chí Nature Energy, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge tập trung vào một loại enzyme được tìm thấy trong tảo gọi là Hydrogenase đã tồn tại ở dạng ngủ đông trong hàng ngàn năm.

Krogenzyna Sokól, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Hydrogenase là một loại enzyme có trong tảo có khả năng khử oxy để tạo thành hydro. Trong quá trình tiến hóa, quá trình này trong tảo đã bị ngừng hoạt động vì nó không cần thiết cho sự sống của loài vi sinh vật này, nhưng chúng tôi đã thành công trong việc kích hoạt trở lại quá trình này để đạt được phản ứng mà chúng tôi muốn: tách nước thành hydro và oxy.”

Hydrogenase sẽ cải thiện đáng kể lượng năng lượng được sản xuất và lưu trữ. Krogenzyna Sokól tin rằng, quy trình mới này sẽ cho phép những cải tiến mới trong thế giới năng lượng tái tạo. Ngoài việc phát triển các công nghệ mới, những nghiên cứu dạng này rất cần thiết cho tương lai của du hành vũ trụ, khi các nhà khoa học tiếp tục tìm ra cách hiệu quả nhất để giữ cho các phi thuyền không gian hoạt động trong những chuyến hành trình không gian sâu.

Theo TPO